Thái Lan: Bắt được nghi can đánh bom đền thờ ở Bangkok

Thứ Bảy, 29/08/2015 16:41  | Theo Vietnam +

|

(CAO) Người phát ngôn Cảnh sát Thái Lan vừa cho biết nhà chức trách nước này đã bắt giữ nghi can được cho là đã gây ra vụ đánh bom đẫm máu tại đền Erawan ở Bangkok khiến 22 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương vào ngày 17-8.

Nghi can bị bắt có những đặc điểm nhận dạng trúng khớp với gã đàn ông mặc áo vàng bị camera giám sát ghi lại vào hôm xảy ra vụ nổ.

Prawut Thavornsiri, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia cho biết, cảnh sát đã đột kích vào một căn hộ được sử dụng bởi người đàn ông ở phía bắc Bangkok và phát hiện các vật liệu để chế tạo bom.
Nghi can đánh bom đền Erawan
"Nghi can trông giống như những gì chúng tôi đang tìm kiếm. Họ cũng tìm thấy rất nhiều tài liệu có thể được sử dụng để chế tạo bom", ông Prawut  nói.

"Chúng tôi đã bắt giữ một người," Phó giám đốc Cảnh sát Thái Lan, Tướng Chaktip Chaijinda nói với các phóng viên trong buổi họp báo được truyền hình trực tiếp. "Chúng tôi đã phát hiện thành phần nguyên liệu chế tạo bom trong căn hộ của y. Tôi tin tưởng rằng tên này có liên quan cao đến vụ đánh bom," Tướng Chaktip Chaijinda nói trên kênh T News.

Vụ đánh bom tại đền Erawan, một địa điểm thu hút đông du khách tham quan ở trung tâm Bangkok, đã khiến 22 người thiệt mạng, trong khi số người bị thương lên tới hơn 100 người.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha đã mô tả đây là vụ tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử Thái Lan và cam kết sẽ nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Hôm 28/8, toà án Thái Lan cũng đã phát lệnh bắt nghi can vụ đánh bom ở bền tàu Sathorn, xảy ra một ngày sau vụ đánh bom ở đền Erawan song không gây thương vong.

Cảnh sát cho rằng cả hai vụ đánh bom đều có thể liên quan đến nhau, và không dính dáng đến các nhóm khủng bố quốc tế.

Bình luận (0)

Lên đầu trang