(CAO) Hôm 10/5, Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý "ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức" sau ngày thứ tư hai bên tấn công vào các cơ sở quân sự của nhau.
Bộ trưởng ngoại giao Pakistan cũng cho hay cả hai nước đã đồng ý ngừng bắn "có hiệu lực ngay lập tức" và Bộ ngoại giao Ấn Độ cho biết lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu lúc 18h30 (giờ VN).
"Sau một đêm đàm phán dài do Mỹ làm trung gian, tôi vui mừng thông báo rằng Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức. Xin chúc mừng cả hai quốc gia đã sử dụng lý trí và trí tuệ vĩ đại của mình" - ông Trump thông tin trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.
Thông báo đột ngột này được đưa ra vào thời điểm nỗi lo sợ về việc kho vũ khí hạt nhân của hai quốc gia có thể được sử dụng trong xung đột tăng cao khi quân đội Pakistan cho biết một cơ quan quân sự và dân sự hàng đầu giám sát vũ khí hạt nhân của nước này sẽ nhóm họp.
Nhưng sau đó, Bộ trưởng quốc phòng Pakistan khẳng định không có cuộc họp nào như vậy được lên lịch.
Đồng thời, các quan chức từ cả hai bên đều thể hiện thiện chí xuống thang căng thẳng sau các cuộc trao đổi trong ngày, khi tổng số dân thường thiệt mạng ở cả hai bên đã tăng lên 66.
"Pakistan và Ấn Độ đã nhất trí ngừng bắn có hiệu lực ngay lập tức. Pakistan luôn đấu tranh vì hòa bình và an ninh trong khu vực, mà không thỏa hiệp với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình!” - Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan - Ishaq Dar chia sẻ trên mạng xã hội X.
Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, người đứng đầu các hoạt động quân sự của Pakistan đã gọi điện cho người đồng cấp Ấn Độ vào chiều 10/5 và đã nhất trí rằng cả hai bên sẽ ngừng mọi cuộc đấu súng.

Một khu phố tan hoang sau đòn không kích trả đũa của Pakistan ở Rehari, Jammu - Ấn Độ vào ngày 10/5 - Ảnh: Reuters
Theo đó, hai người đứng đầu sẽ nói chuyện với nhau vào ngày 12/5.
Cuộc giao tranh bắt đầu vào ngày 7/5 khi Ấn Độ tiến hành các cuộc không kích vào những địa điểm mà họ cáo buộc là "cơ sở hạ tầng khủng bố" ở khu vực Kashmir do Pakistan quản lý một phần, hai tuần sau khi 26 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào khách du lịch theo đạo Hindu ở khu vực Kashmir được Ấn Độ quản lý.
Pakistan phủ nhận cáo buộc của Ấn Độ rằng họ có liên quan đến vụ tấn công khách du lịch. Kể từ ngày 7/5. sau loạt không kích của Ấn Độ, hai nước đã đấu pháo và bắn phá qua biên giới, đồng thời điều máy bay không người lái và tên lửa tấn công vào không phận của nhau.
Hai quốc gia này đã vướng vào tranh chấp về khu vực Kashmir từ khi giành được độc lập từ thực dân Anh vào năm 1947. Ấn Độ với đa số người theo đạo Hindu và Pakistan theo đạo Hồi đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ diện tích Kashmir nhưng mỗi bên chỉ cai trị một phần.
Họ đã gây chiến ba lần kể từ đó, bao gồm hai lần vì tranh chấp ở Kashmir và đã đụng độ nhiều lần.
Ấn Độ đổ lỗi cho Pakistan về cuộc nổi loạn ở khu vực Kashmir do họ quản lý bắt đầu vào năm 1989 đã giết chết hàng chục nghìn người. Họ cũng đổ lỗi cho các nhóm chiến binh Hồi giáo Pakistan về các cuộc tấn công ở những nơi khác tại Ấn Độ.
Pakistan bác bỏ cả hai cáo buộc. Họ nói rằng họ chỉ cung cấp hỗ trợ về mặt đạo đức, chính trị và ngoại giao cho những phần tử khai Kashmir.