(CAO) Các nhà khoa học cảnh báo những vụ cháy rừng tồi tệ nhất từ trước đến nay ở Hàn Quốc vào tháng 3 có khả năng xảy ra gấp đôi do biến đổi khí hậu và những thảm họa như vậy có thể xảy ra thường xuyên hơn nếu nhiệt độ Trái đất tiếp tục tăng.
Các vụ cháy rừng đã bùng phát ở đông nam nước này trong gần một tuần, giết chết 32 người và phá hủy khoảng 5.000 ngôi nhà trước khi chúng được kiểm soát vào cuối tháng 3.
Các đám cháy đã thiêu rụi 104.000 ha rừng, lan rộng trên diện tích gần gấp bốn lần so với đợt cháy rừng tồi tệ nhất của Hàn Quốc trước đó cách đây 25 năm.
Một nhóm gồm 15 nhà nghiên cứu thuộc nhóm World Weather Attribution cho biết sau khi kết hợp dữ liệu quan sát với mô hình khí hậu, điều kiện nóng, khô và gió thì các vụ cháy rừng như vậy có khả năng xảy ra gấp đôi và sẽ diễn biến dữ dội hơn 15% do biến đổi khí hậu.
Hàn Quốc thường trải qua mùa đông lạnh, khô và nhiệt độ tăng nhanh vào tháng 3 và tháng 4, khiến nước này dễ xảy ra hỏa hoạn vào thời điểm đó trong năm, June-Yi Lee thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học khí hậu tại Đại học quốc gia Pusan nói với Reuters.
Năm nay, nhiệt độ trung bình từ ngày 22 đến 26/3 cao hơn 10 độ C so với bình thường ở khu vực phía Đông Nam và các kiểu áp suất thấp và cao ở phía Bắc và phía Nam đã tạo ra những cơn gió mạnh khiến đám cháy lan rộng, bà June-Yi Lee thông tin trong một cuộc họp báo.
"Năm nay, quy mô tác động rất lớn ... vì thời tiết khô, nóng và nhiệt độ cao - một cơn bão hoàn hảo của các điều kiện", bà June-Yi Lee nói thêm.

Hiện trường cháy rừng ở Hàn Quốc - Ảnh: Reuters
Thời tiết gây ra hỏa hoạn có thể trở nên phổ biến hơn nữa nếu tình trạng nóng lên toàn cầu tiếp tục diễn tiến theo quỹ đạo hiện tại và tăng thêm 1,3 độ C vào năm 2100.
"Các mô hình dự đoán cường độ trung bình sẽ tăng thêm khoảng 5% và khả năng xảy ra các sự kiện cực đoan tương tự sẽ tăng gấp đôi" - Clair Barnes thuộc Trung tâm chính sách môi trường tại Đại học Hoàng gia London (ICL) cho biết.
Theo Keeping tại Trung tâm phòng chống cháy rừng Leverhulme của ICL, các đám cháy cũng làm dấy lên mối lo ngại rằng chương trình trồng cây quy mô lớn của Hàn Quốc kể từ những năm 1970 đã khiến đất nước này dễ xảy ra cháy rừng hơn và công tác quản lý rừng cần phải điều chỉnh để ứng phó với những thách thức của nhiệt độ cực cao.
"Khi một đám cháy rừng đủ nghiêm trọng, nó không thể được dập tắt bằng cách thả nước từ máy bay và trực thăng hoặc phun nước từ mặt đất ...
Vì vậy, chúng ta cần quản lý rủi ro trước khi những sự kiện này xảy ra" - ông Martha Wangui - một nông dân địa phương cho biết.