11 trẻ em Tunisia chết “bí ẩn” trong bệnh viện

Thứ Hai, 11/03/2019 10:33  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 11-3, hãng thông tấn TAP (Tunisia) đưa tin Bộ trưởng Y tế nước này - Abdel-Raouf El-Sherif đã từ chức vào ngày 9-3 sau khi 11 trẻ em chết bất thường chưa rõ nguyên nhân chỉ trong vòng 24 giờ ở một bệnh viện tại thủ đô.

Bộ Y tế nước này và các công tố viên cấp quốc gia đang mở cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra cái chết của những đứa trẻ này. Nghi vấn ban đầu có thể do các em bị nhiễm trùng máu từ tình trạng nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

Người dân Tunisia, quốc gia nằm ở khu vực Bắc Phi thời gian qua nhiều lần phàn nàn về sự xuống cấp của các dịch vụ nhà nước như y tế từ khi chế độ của Zine El-Abidine Ben Ali bị lật đổ vào năm 2011 từ cơn binh biến của mùa xuân Ả Rập.

Sự chuyển đổi này đem đến dân chủ cho đất nước nhưng cũng đẩy nước này vào tình trạng bất ổn và khủng hoảng kinh tế.

Một bệnh viện ở thủ đô Tunis, Tunisia - Ảnh: Reuters

Những tiếng nói chỉ trích cho rằng khu vực dịch vụ công trở nên tồi tệ do thực trạng tham nhũng lan tràn khắp nước này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang