Gần 6.000 ca nhiễm ở Nga trong 24 giờ

Thứ Ba, 21/04/2020 21:37

|

(CAO) Theo TASS ngày 21-4 đưa tin, số ca nhiễm nCoV ở Nga hiện đang tăng cao, giới chức y tế nước này vừa ghi nhận 5.642 trường hợp nhiễm bệnh trong một ngày, so với ngày trước đó là 4.268 trường hợp. 

Như vậy, với gần 5.642 ca nhiễm mới trong 24 giờ, đã nâng tổng số nhiễm nCoV của nước này lên tới gần 53.000 trường hợp. Điều đáng nói là trong số ca nhiễm mới có 2.567 ca không triệu chứng, chiếm tới khoảng 45,5%. Trong đó, thủ đô Moscow là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất, với 29.433 ca nhiễm, số người tử vong là 233.

Các nhân viên y tế bên ngoài một bệnh viện ở ngoại ô Moscow, Nga - Ảnh: RT

Theo thống kê của giới chức y tế Moscow những trường hợp tử vong giống với các nước châu Âu, đa phần là do tuổi cao và có bệnh lý nền như: tiểu đường, cao huyết áp,... Nga đã tiến hành hơn 2,1 triệu lượt xét nghiệm và dự kiến còn sẽ tăng trong thời gian tới. Nước này cũng đẩy nhanh việc sản xuất vắc xin, dự kiến sẽ thử nghiệm trên người sớm nhất là vào khoảng đầu tháng 5.

Tình hình dịch bệnh ở Nga cũng đang diễn ra hết sức phức tạp với 52.763 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có 456 người tử vong, và gần 3.900 ca hồi phục. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang