Cháy khách sạn ở thủ đô Ấn Độ, nhiều người thương vong

Thứ Ba, 12/02/2019 11:40  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 12-2, Reuters đưa tin một vụ hoả hoạn xảy ra tại một khách sạn ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) đã khiến ít nhất 9 người chết.

Vụ việc làm dấy lên câu hỏi của dư luận về các quy chuẩn an toàn nghèo nàn trong xây dựng ở quốc gia này.

Theo đó, một tiệc đám cưới đã được đặt ở gian phòng rộng của khách sạn này. Trong số những người thiệt mạng có một phụ nữ và một trẻ em tìm cách thoát khỏi đám cháy bằng cách nhảy ra khỏi cửa sổ.

Truyền hình địa phương chiếu cảnh cửa sổ bị vỡ khi người bên trong cố thoát thân.

Virendra Singh– Phó giám đốc sở cứu hoả cho biết 35 người đã được giải cứu khỏi hiện trường. Khách sạn này nằm ở quận mua sắm sầm uất Karol Bagh của thành phố. Hầu hết các nạn nhân đều đang say ngủ khi ngọn lửa bùng lên.

Nguyên nhân vụ việc được cho là do chập điện.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: TOI

Những năm qua, giới chức thành phố thường tổ chức các cuộc thanh tra buộc các chủ đầu tư tuân thủ quy chuẩn an toàn khi xây dựng một công trình, trong đó có vấn đề chống cháy nổ.

Tuy nhiên với việc bùng nổ xây dựng trên toàn thành phố, công tác kiểm tra này thường không hiệu quả. Dân số New Delhi đến nay đã lên đến 18 triệu người.

Đến trưa ngày 12-2, tờ Times of India đưa tin trong vụ việc trên đã có 17 người thiệt mạng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang