(CAO) Hôm 26/3, tờ Korea Times đưa tin các vụ cháy rừng bùng phát ở Uiseong, tỉnh Gyeongsang Bắc đã quét qua khu vực đông nam Hàn Quốc khiến ít nhất 26 người chết, 19 người bị thương và khiến hơn 27.000 người phải di dời.
Chính phủ cho biết các đám cháy, do gió mạnh và thời tiết khô hạn gây ra đã tàn phá 7 thành phố và quận lân cận, phá hủy hơn 31.000 ha rừng và 257 tòa nhà, bao gồm nhà ở, đền thờ và nhà máy.
Chính quyền đã lên kế hoạch triển khai 87 trực thăng để dập tắt đám cháy ở những khu vực đông dân cư và huy động 5.421 nhân viên cứu hộ. Tuy nhiên, gió mạnh đang cản trở nỗ lực chữa cháy.
Theo Cơ quan lâm nghiệp Hàn Quốc, một trực thăng chữa cháy đã bị rơi trên một ngọn núi ở Uiseong lúc 12h54 chiều ngày 26/3 khi đang thực hiện hoạt động dập lửa khiến phi công tử vong.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Trong khi đó, các cơ quan lâm nghiệp đã dừng hoạt động chữa cháy bằng trực thăng trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng.
Tại Andong, một người đàn ông ngoài 80 tuổi được phát hiện đã chết cháy tại một ngôi nhà bị hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn vào khoảng 11 giờ sáng ngày 26/3. Do đó, số người chết vì cháy rừng đã tăng lên 26. Trong số các nạn nhân, bốn người được tìm thấy ở Andong, ba người ở Cheongsong, 6 người ở Yeongyang và 10 người ở Yeongdeok. Hầu hết các nạn nhân đều trên 60 tuổi và gặp khó khăn trong việc di chuyển khiến họ không thể thoát khỏi đám cháy.

Một ngôi đền bị thiêu trụi vì cháy rừng ở Hàn Quốc - Ảnh: Yonhap
Kể từ tuần trước, các đám cháy rừng đã khiến 27.079 cư dân ở các khu vực bị ảnh hưởng phải di dời bao gồm 20.313 người ở Uiseong và Andong, 13.391 người ở Cheongsong, 980 người ở Yeongyang và 2.208 người ở Yeongdeok. Nhiều người đã trú ẩn tại nhà thi đấu trong nhà Uiseong hoặc các trường học gần đó.
Vào khoảng 1 giờ chiều ngày 26/3, ngọn lửa lan sang công viên quốc gia Jirisan, nằm trên ranh giới giữa tỉnh Jeolla Bắc, tỉnh Jeolla Nam và tỉnh Gyeongsang Nam.
Trong khi hoạt động tàu hỏa được nối lại vào buổi trưa ngày 26/3 sau khi bị đình chỉ vào ngày hôm trước, các xa lộ ở một số khu vực phía đông nam vẫn đóng cửa vì lý do an toàn.
Trong khi đó, tình trạng tắc đường xảy ra trên quốc lộ 7 nối tỉnh Gangwon với thành phố cảng Busan dọc theo bờ biển phía đông, khi người dân chạy về phía nam đến các khu vực không bị ảnh hưởng của đất nước sau khi nhận được lệnh sơ tán.
Bộ Tư pháp cho biết khoảng 500 tù nhân tại một nhà tù ở tỉnh Gyeongsang Bắc đã được chuyển đến một cơ sở khác qua đêm để tránh hoả hoạn. Ban đầu, bộ này cân nhắc chuyển khoảng 3.500 tù nhân từ một số cơ sở cải tạo ở khu vực đông nam nhưng sau đó đã quyết định giảm số lượng vì một số đám cháy đã được dập tắt.
Các đám cháy cũng làm gián đoạn viễn thông và tạm thời làm gián đoạn dịch vụ điện thoại và internet tại các khu vực bị ảnh hưởng vào đêm ngày 26/3.

Người dân sơ tán được bố trí ngủ trong nhà thi đấu cộng đồng - Ảnh: Yonhap
Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin đã ban hành lệnh chuyển vùng thảm họa cho các nhà mạng di động và khôi phục dịch vụ bị gián đoạn. Bộ đã trải qua quá trình đào tạo với các công ty viễn thông để triển khai chuyển vùng thảm họa trong trường hợp chiến tranh hoặc thiên tai, nhưng đây là lần đầu tiên lệnh này được ban hành.
Bộ Quốc phòng thông báo rằng họ đang hỗ trợ các hoạt động chữa cháy bằng cách triển khai thêm 990 nhân viên chữa cháy và 48 trực thăng quân sự đến các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm Ulsan và các tỉnh Gyeongsang.
Theo bộ này, tổng cộng 6.000 nhân viên chữa cháy quân sự và 242 trực thăng quân sự đã được triển khai kể từ khi đám cháy bùng phát.
Bốn trực thăng, bao gồm Black Hawk (UH-60) và Chinook (CH-47), thuộc Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cũng đã được triển khai để dập tắt các đám cháy rừng ở Sancheong, tỉnh Gyeongsang Nam và được triển khai đến các khu vực lân cận vào cuối ngày.

Quang cảnh tan hoang vì cháy rừng quét qua ở Hàn Quốc - Ảnh: Yonhap

Nhà cửa sát bờ biển bị cháy rừng thiêu trụi - Ảnh: Yonhap

Cháy rừng ở Hàn Quốc đã gây ra nhiều thiệt hại về người và của - Ảnh: Yonhap