Chủ tịch Hạ viện Mỹ lên án Trump gây nguy hiểm cho binh sĩ ở Afghanistan

Thứ Bảy, 19/01/2019 15:16  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 19-1 (giờ VN), chủ tịch Hạ viện Mỹ - bà Nancy Pelosi đã lên án tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy binh sĩ nước này đang đồn trú tại Afghanistan cũng như các nhân viên khác của Mỹ vào tình thế nguy hiểm khi công khai kết hoạch chuyến đi đến đây của các nghị sĩ, trong đó có bà Pelosi.

Chính phủ Mỹ đến nay đã đóng cửa một phần được 28 ngày. Trump trước đó đã ngăn không cho bà Pelosi sử dụng máy bay quân sự cùng phái đoàn đến thăm Afghanistan. Ông viện dẫn lý do chính phủ còn đóng cửa khiến 800.000 nhân viên liên bang không được trả lương thì không thể dành tiền ngân sách chi cho chuyến đi. Trump nói nếu muốn đi, bà có thể tự đi bằng máy bay thương mại. 

Thay vào đó, theo Trump bà Pelosi nên ở lại Washington để bàn thảo cùng ông giải pháp mở cửa chính phủ trở lại, dĩ nhiên phải kèm điều kiện quốc hội phải cấp ngân sách cho ông xây bức tường biên giới với Mexico.

Bà Nancy Pelosi tố Trump gây nguy hiểm cho quân đội Mỹ ở Afghanistan - Ảnh: Reuters

Màn đốp chát qua lại giữa hai người đến nay vẫn chưa tới hồi dứt cho thấy một bức tranh chính trị chia rẽ giữa lưỡng đảng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang