Con tin người Mỹ bị thủ lĩnh IS cưỡng hiếp trước khi chết

Thứ Bảy, 15/08/2015 14:24  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm nay 15-8, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin nữ con tin người Mỹ Kayla Mueller từng bị thủ lĩnh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cưỡng hiếp nhiều lần trước khi chết.

Các quan chức Mỹ xác nhận thông tin này và cho biết thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi là thủ phạm cưỡng hiếp Kayla trong thời gian cô bị bọn chúng bắt giữ ở Syria.

Bố mẹ của Kayla cũng xác nhận họ đã được giới chức Mỹ thông báo rằng con gái của họ đã bị thủ lĩnh IS cưỡng hiếp nhiều lần và IS đã tra tấn cô trong suốt thời gian giam giữ.

Nữ con tin Kayla Mueller 

Kayla Mueller bị IS bắt cóc khi cô rời khỏi một bệnh viện ở thành phố Aleppo- Syria vào tháng 8-2013.

Tháng 2-2015, dư luận Mỹ chấn động khi IS thông báo “con tin Kayla Mueller đã thiệt mạng do máy bay chiến đấu của Jordan dội bom trúng tòa nhà đang giam giữ cô” ở ngoại ô Raqqa-Syria.

Cả Jordan và Mỹ đều nghi ngờ tuyên bố về nguyên nhân cái chết của Kayla.

Bình luận (0)

Lên đầu trang