Công ty Thuỵ Điển Ericsson chi hơn 1 tỷ USD dàn xếp điều tra tham nhũng

Thứ Bảy, 07/12/2019 21:56  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 7-12, Reuters đưa tin công ty viễn thông di động của Thuỵ Điển – Ericsson đã đồng ý trả hơn 1 tỷ USD để dàn xếp các vụ điều tra hành vi tham nhũng, trong đó có việc hối lộ các quan chức chính quyền ở nhiều nước, theo thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ.

Theo đó, công ty này được cho đã có hành vi đưa hối lộ suốt nhiều năm ở nhiều quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam và Djibouti (một quốc gia ở khu vực sừng Châu Phi) – Bộ tư pháp Mỹ cho biết.

Công ty này thừa nhận họ đã vi phạm Đạo luật Thực hành tham nhũng nước ngoài (FCPA) từ ít nhất là năm 2000 đến 2016.

CEO Borje Ekholm của công ty thừa nhận nhân viên của họ ở một số thị trường đã có hành vi sai trái. “Những gì xảy ra là hoàn toàn không thể chấp nhận” - Ekholm nói. 

Ericsson bị cáo buộc hối lộ quan chức ở nhiều nước - Ảnh: Reuters

Theo kết luận từ Bộ Tư pháp Mỹ, Ericsson đã thông qua bên thứ 3 để đưa hối lộ cho các quan chức chính quyền nhằm nhận được sự đảm bảo của họ cho việc tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh ở các thị trường này.

Một trong các công ty con của tập đoàn là Ericsson Ai Cập đã nhận tội ở toà án tại New York rằng họ đã vi phạm các điều khoản chống hối lộ của FCPA.

Bình luận (0)

Lên đầu trang