Hải quân Mỹ điều tra vụ xả súng chết người ở căn cứ Trân Châu Cảng

Thứ Năm, 05/12/2019 22:10  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 5-12, Reuters đưa tin Hải quân Mỹ đang tiến hành điều tra vụ một thuỷ thủ hải quân bắn chết 2 thường dân làm việc ở căn cứ quân sự ở Trân Châu Cảng (bang Hawaii) trước khi quay súng tự sát.

Hiện quân đội Mỹ chưa công bố danh tính tay súng và các nạn nhân. Một nhân chứng cho biết hung thủ mặc đồ lính Hải quân trong suốt cuộc tấn công, còn 2 nạn nhân làm việc cho Bộ quốc phòng Mỹ.

Vụ xả súng xảy ra chỉ 3 ngày trước dịp kỷ niệm 78 năm ngày Trân Châu Cảng bị quân Nhật tấn công vào ngày 7-12-1941. Vụ tấn công dẫn đến việc Washington tuyên chiến với Nhật và tham gia vào Thế chiến thứ 2.

Bảo vệ đứng trước căn cứ Trân Châu Cảng trong phản ứng trước vụ việc ngày 4-12 - Ảnh: Reuters

Người thứ 3 bị bắn bị thương hiện đang trong tình trạng ổn định. Hiện chưa rõ tay súng có quen biết với các nạn nhân hay không.

Các quan chức vẫn đang xác định loại súng được sử dụng, lưu ý rằng mọi người bị cấm mang vũ khí cá nhân vào khu căn cứ.

Căn cứ Trân Châu Cảng nằm cách thành phố Honolulu, thủ phủ của bang Hawaii 13km.

Bình luận (0)

Lên đầu trang