Mỹ đề xuất scan mặt tất cả khách du lịch khi xuất, nhập cảnh

Thứ Ba, 03/12/2019 11:08  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 3-12, Reuters đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định đề xuất một quy định mới vào năm tới, yêu cầu tất cả khách du lịch, bao gồm cả công dân Mỹ phải được chụp ảnh khuôn mặt khi nhập cảnh hoặc xuất cảnh vào Mỹ.

Quy định này dự kiến sẽ được ký ban hành vào tháng 7 bởi Bộ an ninh Nội địa Mỹ, là một phần trong một hệ thống rộng lớn hơn của chính quyền, nhằm theo dấu các du khách khi họ đến và đi khỏi Mỹ.

Dự định này vấp phải một số phản đối từ những nhà vận động vì quyền riêng tư. Chính quyền Trump trong khi đó tranh luận rằng, yêu cầu quét khuôn mặt du khách sẽ giúp chống lại việc gian lận tài liệu du lịch để nhập cảnh Mỹ, đồng thời dữ liệu quét sẽ hỗ trợ việc xác định tội phạm và danh tính các phần tử khủng bố.

Mỹ dự định áp dụng quy định quét khuôn mặt đối với du khách khi xuất nhập cảnh ở nước này - Ảnh: Reuters

Công chúng Mỹ thường có khoảng 30 đến 60 ngày để đưa ra ý kiến về một quy định được đề xuất của chính quyền. Cơ quan liên bang sau đó cần xem xét và trả lời các bình luận, một quá trình có thể gây tốn thời gian cho các quy định chính.

Chính quyền trước đó đã tiến hành thí điểm thu thập hình ảnh và dấu vân tay từ khách du lịch nước ngoài.

Bình luận (0)

Lên đầu trang