Đường phố Pháp lại rực lửa vì biểu tình

Thứ Năm, 05/12/2019 23:39  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 5-12, Reuters đưa tin cảnh sát Pháp đã xịt hơi cay vào người biểu tình ở trung tâm Paris trong khi các phương tiện giao thông cộng cộng hơn nửa số tuyến phải dừng hoạt động do làn sóng biểu tình được đánh giá là một trong số những đợt lớn nhất trong suốt nhiều thập kỷ qua ở nước này, khiến chúng phải đình trệ.

Động thái trên của người dân, đa phần là các công chức nhằm gây áp lực buộc tổng thống nước này, ông Emmanuel Macron từ bỏ kế hoạch cải cách lương hưu.

Macron tuyên chiến với những công đoàn độc lập hùng mạnh, tuyên bố sẽ huỷ bỏ các biện pháp bảo hộ công nhân.

Ông muốn đơn giản hoá hệ thống tính lương hưu phức tạp của Pháp hiện đang tồn tại nhiều độ tuổi nghỉ hưu khác nhau. Chẳng hạn như công nhân đường sắt hay thuỷ quân lục phải nghỉ hưu sớm hơn 10 năm so với những người làm ở những ngành nghề khác.

Phố phường Paris rực lửa vì biểu tình ngày 5-12 - Ảnh: Reuters

Macron cho rằng hệ thống tính lương hưu này không công bằng và quá tốn kém. Ông muốn cải tổ nó thành một hệ thống duy nhất, theo đó với mỗi đồng euro đóng góp, mọi người vào tuổi hưu trí đều có quyền bình đẳng.

Đụng đến “chén cơm” của nhiều người nên việc ông bị phản ứng là không thể tránh.

Người biểu tình ở Paris - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang