Đài Loan sơ tán hàng ngàn người tránh siêu bão Nepartak

Thứ Năm, 07/07/2016 09:45  | Anh Duy

|

(CAO) Chính quyền Đài Loan đã cho sơ tán hàng ngàn người để đón Nepartak - trận siêu bão đầu tiên đi qua khu vực Đông Á trong mùa mưa bão năm nay. Dự kiến Nepartak sẽ tiến vào Đài Loan vào hôm nay 7-7.

CNN đưa tin chỉ trong vòng 48 giờ, Nepartak nhanh chóng mạnh lên từ một cơn bão nhiệt đới có sức gió chỉ khoảng 110km/h thành một siêu bão có sức gió 240km/h, và dự kiến sức gió còn tiếp tục tăng lên trước khi tiến vào Đài Loan.

Lũ và những trận mưa lớn 100 mm dự kiến sẽ đổ xuống Đài Loan khi Nepartak đi qua, nhiều khả năng sẽ gây lở đất nghiêm trọng và gây ra những cơn sóng cao hơn 13m ngoài khơi.

Giá thực phẩm đã tăng vọt trước cơn bão do nhu cầu mua dự trữ qua những ngày bão của người dân. Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Đài Loan Ho Chen Tan cam kết sân bay quốc tế Đào Viên sẽ đủ sức “chống chọi” với Nepartak.

Đường đi của siêu bão Nepartak 

Bờ biển phía đông Đài Loan chủ yếu là đồi núi, không tập trung nhiều dân cư khiến Nepartak khi tràn qua có khả năng gây lở đất trên diện rộng do địa hình dốc.

Đài Loan đã lập trung tâm điều phối khẩn cấp chống bão và sơ tán hàng ngàn người ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang