Đoàn xe vận động bầu cử ở Ấn Độ bị đánh bom, 5 người chết

Thứ Tư, 10/04/2019 16:30

|

(CAO) Theo AFP ngày 9-4 đưa tin, đoàn xe vận động bầu cử của đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền, đã bất ngờ bị đánh bom khi đang trên đường, khiến 5 người thiệt mạng.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, phiến quân Maoist, nhóm du kích vũ trang chống chính quyền nhiều khả năng là thủ phạm gây ra vụ việc. Phiến quân Maoist được xem là có ảnh hưởng lớn, với tầm hoạt động trong khoảng 20 bang của Ấn Độ.

Hiện trường vụ đánh bom

Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: "Tôi nghe thấy một tiến nổ lớn và nhìn thấy chiếc xe bốc cháy. Dường như có vài người nằm bất động dưới đất, khu vực khi đó chìm trong hỗn loạn. Được một lúc thì thấy cảnh sát vũ trang có mặt tại hiện trường".

Vụ tấn công xảy ra hai ngày trước cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ. Gần đây nhất là trong cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ năm 2014, phiến quân Maoist cũng đã tiến hành đặt bom, khiến 7 cảnh sát thiệt mạng. Giới chức Ấn Độ đã kêu gọi thắt chặt an ninh để người dân cảm thấy an toàn khi đi bỏ phiếu bầu cử.

Bình luận (0)

Lên đầu trang