Nổ ở nhà máy hóa chất Formosa tại Đài Loan, gần 10.000 người sơ tán

Thứ Hai, 08/04/2019 21:36

|

(CAO) Theo SCMP ngày 8-4 đưa tin, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy của Tập đoàn Sợi và Hóa chất Formosa, Mạch Liêu, huyện Vân Lâm, Đài Loan vào khoảng 14 giờ (theo giờ địa phương), ngày 7-4.

Đây là một vụ nổ lớn vì cách xả 30 km nhiều người vẫn nghe thấy tiếng nổ, tuy nhiên, lại không có bất cứ thương vong nào xảy ra. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ nổ là do rò rỉ đường ống dẫn khí hóa lỏng.

Vụ nổ có thể nhìn thấy từ rất xa

Vụ nổ cũng làm hư hại nhiều tòa nhà như: vỡ kính, hư trần, vỡi mái ngói,... nhưng chưa có báo cáo tòa nhà nào bị sập vcì chấn động của vụ nổ. Một đám cháy cũng xuất hiện nhưng nhanh chóng được dập tắt khoảng 2 giờ sau vụ nổ.

Giới chức Đài Loan đã yêu cầu sơ tán hơn 10.000 người dân sống ở 5 ngôi làng gần đó do lo sợ rò rỉ khí gas. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, dù nhà máy Formosa đã bị chính quyền sở tại phạt 5 triệu tân Đài tệ (khoảng hơn 160.000 USD) vì vi phạm quy định về gây ô nhiễm môi trường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang