Động đất 6,2 độ richter khiến miền Trung nước Ý tan hoang

Thứ Tư, 24/08/2016 14:23  | Anh Duy

|

(CAO) Một trận động đất có cường độ 6,2 độ richter vừa xảy ra vào lúc 8h 36 sáng nay 24-8 (giờ VN) ở khu vực miền trung nước Ý khiến rung chấn lan đến thủ đô Rome. Đã có ít nhất 6 người thiệt mạng, nhiều người bị thương do nhà sập.

Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất có tâm chấn gần thị trấn Norcia khiến người dân Rome cách đó 170km cũng cảm nhận được rung chấn.

Truyền thông địa phương đưa tin đã có thiệt hại khi nhiều tòa nhà tại các thị trấn gần tâm chấn bị phá hủy. Tâm chấn trận động đất nằm ở độ sâu 10km. Do tâm chấn nông nên nhiều khả năng thiệt hại sẽ còn tăng cao.

Reuters dẫn lời Matteo Berlenga – một cư dân gần thị trấn Gubbio bàng hoàng cho biết: “Nó là trận động đất tồi tệ nhất tôi từng trải’. Berlenga cũng như nhiều người khác đã hốt hoảng rời khỏi nhà khi trận động đất xảy ra, được cho là kéo dài trong 30 giây.

Phát ngôn của Thủ tướng Ý Matteo Renzi cho biết chính phủ đang theo sát vụ việc để kịp thời khắc phục sự cố.

Vị trí tâm chấn trận động đất sáng nay 
Thị trấn Amatrice - miền trung nước Ý đổ nát sau trận động đất - Ảnh: Twitter
Nhiều tòa nhà đổ sập ở thị trấn Amatrice, thành phố Perugia (Ý) - Ảnh: Reuters
Đường sá bị phá hủy vì trận động đất - Ảnh: Reuters
Tất cả chỉ còn lại những đống xà bần - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang