FBI khám nhà cựu lãnh đạo chiến dịch tranh cử của Trump

Thứ Năm, 10/08/2017 10:27  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 10-8, BBC đưa tin Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tổ chức khám xét nơi ở của cựu lãnh đạo chiến dịch tranh cử của tổng thống Mỹ Donald Trump – Paul Manafort vào tối qua 9-8 (giờ VN). Bước đi nhằm điều tra mối quan hệ giữa hoạt động tranh cử và sự can thiệp của chính quyền Nga.

Các nhân viên điều tra liên bang cho biết sau cuộc bố ráp, họ đã tịch thu được các file dữ liệu và các vật chứng khác của ngày 26-7, một ngày trước khi ông này tình nguyện gặp Ủy ban Tình báo Thượng viện.

Trước đó Manafort đã rời chiến dịch tranh cử của Trump để lại các nghi vấn xung quanh các mối quan hệ với nước ngoài của ông.

Hiện nay, FBI đã tiến hành một trong các cuộc điều tra nhắm vào nghi vấn Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ vào năm 2016. Robert Mueller là người đứng đầu ủy ban điều tra này.

Manafort bị FBI khám nhà vào tối 9-8 (giờ VN) - Ảnh: Reuters

Các nhân viên cũng tìm tài liệu về thuế và dữ liệu giao dịch với ngân hàng nước ngoài tại nhà Manafort.

Tổng thống Trump trong khi đó vẫn luôn bác bỏ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử.

Khi từ chức, rút khỏi chiến dịch tranh cử của Trump vào tháng 8 năm ngoái, Manafort bị cáo buộc đã nhận hàng triệu USD tiền mặt để đại diện cho các lợi ích của Nga ở Ukraine và Mỹ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang