Động đất kinh hoàng ở Tứ Xuyên khiến nhiều người thương vong

Thứ Tư, 09/08/2017 14:13  | Anh Duy

|

(CAO) Trận động đất với cường độ lên đến 7 độ richter xảy ra vào tối qua 8-8 gần khu du lịch Cửu Trại Câu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã khiến ít nhất 9 người chết, 164 người bị thương. Con số thương vong dự kiến còn tiếp tục gia tăng.

Reuters đưa tin trong số các nạn nhân thiệt mạng có 6 du khách. Trận động đất đã gây ảnh hưởng đến dân cư trong khu vực rộng 200 km vuông ở vùng rừng núi hẻo lánh của tỉnh này. Tâm chấn động đất nằm ở độ sâu 10km. Vì tâm chấn nông nên nhiều khả năng nó đã gây ra thiệt hại nặng nề chưa thống kê hết.

Giới chức tỉnh Tứ Xuyên cho biết khoảng 100 du khách đã bị mắc kẹt trong một trận lở đất sau trận động đất. 31500 du khách khác đã được sơ tán an toàn khỏi vùng động đất.

Đã có nhiều báo cáo thiệt hại được ghi nhận, như việc khu vực tiếp tân của một khách sạn đã đổ sập khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.

Tứ Xuyên là vùng có hoạt động địa chất mạnh với các mảng kiến tạo hay va vào nhau thường xuyên gây ra động đất cường độ lớn.

Vị trí trận động đất tối 8-8 - Ảnh: BBC
Một tòa nhà đổ sập ở Tứ Xuyên sau trận động đất - Ảnh: Twitter
Một quãng đường cây cối đổ chắn ngang sau trận động đất
Một ngôi nhà hư hỏng sau trận động đất - Ảnh: AFP
Người dân ùa ra đường sau trận động đất - Ảnh: AFP 

Bình luận (0)

Lên đầu trang