Phe đối lập thất bại trong việc đưa tổng thống Brazil ra tòa xử tham nhũng

Chủ Nhật, 06/08/2017 17:44  | Anh Duy

|

(CAO) Chính trường Brazil những ngày qua đang hỗn loạn khi phe đối lập đòi đưa tổng thống nước này – Michel Temer ra tòa điều tra tội danh tham nhũng.

BBC hôm 3-8 đưa tin các nhà lập pháp thuộc phe đối lập ở Hạ viện nước này đã thất bại khi không đạt được 2/3 số phiếu cần thiết để đưa vụ này ra Tòa án Tối cao.

Ông Temer sau kết quả trên đã bày tỏ sự “hoan nghênh và không thể phủ nhận” về kết quả bỏ phiếu.

Trước đó ông Temer bị cáo buộc nhận hối lộ khoản tiền trị giá 12 triệu USD từ ông chủ của một công ty chế biến thịt hộp khổng lồ ở nước này là JBS nhưng ông đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Trong 513 ghế ở Quốc hội, chỉ 227 người bỏ phiếu thuận, không đạt được con số 342 cần thiết để đưa ông Temer ra tòa.

Ngay sau khi có kết quả cuộc bỏ phiếu, ông Temer tự tin tuyên bố: “Với sự ủng hộ của Hạ viện đã dành cho tôi, chúng ra sẽ thực hiện được tất cả các biện pháp cải cách mà đất nước đang cần. Giờ là thời điểm để đầu tư vào Brazil. Nước chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu phát triển lần nữa".

Xô xát sau đó đã xảy ra ở Quốc hội sau khi kết quả cuộc bỏ phiếu được công bố.

Ông Temer trở thành tổng thống vào năm ngoái sau khi bà Dilma Rousseff bị luận tội và phế truất cũng với cáo buộc tham nhũng.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang