Nga cảnh báo các biện pháp trừng phạt của Mỹ là ‘chiến tranh thương mại’

Thứ Năm, 03/08/2017 11:07  | Anh Duy

|

(CAO) Vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt bút ký thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Nga do Thượng viện trình lên, BBC đưa tin Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã lên tiếng cảnh báo đây là động thái nhằm tiến hành “chiến tranh thương mại toàn diện” với Moscow.

Thủ tướng Medvedev chỉ trích việc thông qua lệnh trừng phạt Nga cho thấy sự “bất lực hoàn toàn” của tổng thống Mỹ, người đang bị Quốc hội Mỹ “hạ nhục”.

Các biện pháp trừng phạt được ban hành nhằm phản đối việc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ và có hành động can thiệp vào tình hình Ukraine.

Dù đặt bút ký nhưng Trump vẫn lên án đạo luật trừng phạt này là “một thiếu sót sâu sắc”. Ông không có vẻ gì là "thoải mái" khi bị đặt vào thế phải ký như vậy.

Trong khi đó, trên trang Facenook của mình, thủ tướng Nga Medvedev nhấn mạnh: “Gói trừng phạt này đã chấm dứt những hy vọng nhằm cải thiện mối quan hệ giữa chính quyền Nga và chính quyền mới của Mỹ".

Thủ tướng Nga Medvedev gọi gói trừng phạt là hành động "chiến tranh thương mại" - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang