Đài Loan yêu cầu công dân không dùng hộ chiếu Trung Quốc cấp

Thứ Hai, 31/07/2017 18:47  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 31-7, tờ Thời báo Đài Bắc (Taipei Times) đưa tin Hội đồng phụ trách các vấn đề Đại lục (MAC) đã thúc giục công dân vùng lãnh thổ này không sử dụng hộ chiếu do chính quyền Trung Quốc cấp. Nếu sử dụng hộ chiếu của Bắc Kinh cấp, họ sẽ bị tước mọi quyền và lợi ích công dân của Đài Loan.

Động thái này của chính quyền Đài Bắc nối tiếp chuỗi các sự kiện căng thẳng gần đây giữa hai bờ eo biển Đài Loan.

Thông cáo của MAC được đưa ra sau khi có báo cáo cho biết Trung Quốc đang khởi động chương trình cấp hộ chiếu cho những người đang sống ở cái gọi là “Đặc khu hành chính Đài Loan (SAR)”. Từ trước đến nay, Bắc Kinh luôn xem Đài Loan là lãnh thổ của mình, đang ly khai chờ ngày thu hồi (có thể bằng vũ lực).

Trung Quốc dự định cấp hộ chiếu “Đặc khu hành chính Đài Loan” cho chính những công dân vùng lãnh thổ Đài Loan đang sinh sống ở Hong Kong và Ma Cau”.

Trước đó Trung Quốc đã phản đối việc Mỹ bán gói vũ khí trị giá hơn 1 tỷ USD cho Đài Loan.

Vị trí Đài Loan nhìn qua eo biển tiếp giáp phần đất của Đại lục - Ảnh: Google Maps
Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn

Bình luận (0)

Lên đầu trang