Israel lên kế hoạch cắt dịch vụ truyền hình của đài Al Jazeera

Thứ Hai, 07/08/2017 09:23  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 7-8, AAP đưa tin Israel đang lên kế hoạch cắt các dịch vụ phát sóng của đài truyền hình Qatar – Al Jazeera trên mạng truyền hình cáp vệ tinh của nước này đồng thời đóng cửa văn phòng của đài này ở Jerusalem giữa lúc căng thẳng leo thang.

Bộ trưởng Truyền thông của Israel – Ayoub Kara đã xác nhận thông tin này.

Động thái này được đưa ra sau khi thủ tướng Israel – Netanyahu hồi tháng trước cảnh báo ông sẽ tiến hành các thủ tục để đóng cửa văn phòng Al Jazeera khi cáo buộc đài này góp phần kích động bạo lực tại Jerusalem bao gồm vụ đụng độ giữa cộng đồng Do thái giáo và Hồi giáo ở khu phố cổ.

Al Jazeera đã tường thuật rất kỹ vụ đụng độ bạo lực này trên sóng truyền hình của mình.

Hiện có khoảng 30 nhà báo của Al Jazeera làm việc tại Israel. Trước đó, đài Al Jazeera cũng bị hàng loạt nước Ả Rập “từ mặt” khi cáo buộc kênh này thực hiện các chương trình kích động bạo lực nằm trong chính sách “bảo trợ khủng bố” của Qatar.

Israel lên kế hoạch thu hồi giấy phép hoạt động của đài Al Jazeera ở nước này

Bình luận (0)

Lên đầu trang