(CAO) Chiều ngày 21/4 (giờ VN), CNN đưa tin Giáo hoàng Francis - vị Giáo hoàng đầu tiên không phải người Châu Âu trong gần 1.300 năm đã qua đời, hưởng thọ 88 tuổi.
Giáo hoàng là người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã với hơn 1 tỷ tín đồ trên toàn cầu. Với tầm ảnh hưởng trong đời sống tinh thần của nhiều người, Giáo hoàng luôn nằm trong danh sách những người quyền lực nhất Thế giới.
Thông báo Giáo hoàng qua đời của Toà thánh Vatican đã gây sốc cho nhiều người, khi mới hôm qua Giáo hoàng còn xuất hiện trước công chúng.
Mặc dù không xuất hiện nhiều như thường lệ, nhưng vào ngày 20/4 Giáo hoàng vẫn phát biểu trước tín đồ đông đảo.
Giáo hoàng Francis đã ban phước lành của ngày lễ Phục sinh theo truyền thống từ ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican vào hôm 20/4. Đây là lần xuất hiện nổi bật nhất của ông kể từ khi xuất viện.
Ngay trước đó, Giáo hoàng đã có cuộc gặp ngắn với Phó Tổng thống Mỹ - JD Vance.

Giáo hoàng Francis vừa qua đời ở tuổi 88
Giáo hoàng Francis là một trong những vị Giáo hoàng lớn tuổi nhất trong lịch sử của giáo hội, qua đời vài tuần sau khi ông xuất viện từ một bệnh viện ở Rome vì căn bệnh viêm phổi đe dọa tính mạng ở cả hai lá phổi.
Nhóm y tế cho biết tình trạng của Giáo hoàng đã ổn định, cho phép Giáo hoàng tiếp tục dưỡng bệnh. Hai tuần sau khi rời bệnh viện, Giáo hoàng đã làm vui lòng các tín đồ bằng cách bất ngờ xuất hiện tại Quảng trường Thánh Peter.
Trong thời gian tại vị, Giáo hoàng Francis đã mang đến một cách tiếp cận hướng tới tương lai hơn cho Vatican và nỗ lực làm dịu đi những gì Giáo hội Công giáo nói về các vấn đề xã hội như đồng tính luyến ái, án tử hình và vai trò của phụ nữ.
Sắp tới, các hồng y từ khắp nơi trên thế giới dự kiến sẽ tụ họp tại Rome để bày tỏ thương tiếc với sự ra đi của Giáo hoàng và sau đó sẽ tổ chức mật nghị Hồng y để bầu Giáo hoàng kế nhiệm.