(CAO) Các cuộc không kích của Mỹ vào cơ sở hạt nhân Fordow của Iran dường như đã để lại ít nhất sáu hố bom lớn, cho thấy việc sử dụng bom phá boong-ke ở đây, theo hình ảnh vệ tinh.
Các hình ảnh do công ty vệ tinh Maxar chụp cho thấy sáu hố bom riêng biệt có thể nhìn thấy được ở hai địa điểm tại Fordow — một cơ sở hạt nhân cực kỳ bí mật nằm sâu trong núi của Iran. Các hố bom có thể được nhìn thấy dọc theo một sườn núi chạy qua khu phức hợp ngầm.
Trước đó vào ngày 22/6, Mỹ đã xác nhận đã sử dụng máy bay ném bom B-2 để thả bom "phá boong-ke" khổng lồ trong chiến dịch tấn công có tên “Búa Đêm” nhắm vào Fordow và hai địa điểm hạt nhân khác ở Iran. Những loại bom này có thể xuyên sâu xuống lòng đất trước khi phát nổ và được coi là vũ khí cần thiết để phá huỷ cơ sở hạt nhân Fordow nằm sâu dưới lòng đất.

Cơ sở hạt nhân Fordow trước khi bị Mỹ không kích với ảnh được Maxar chụp ngày 19/6 - Ảnh: Maxar
Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy những thay đổi đáng kể về màu sắc của sườn núi nơi toạ lạc của cơ sở hạt nhân Fordow, cho thấy một khu vực rộng lớn đã bị bao phủ bởi một lớp tro xám sau các cuộc không kích. Cho đến nay, mức độ thiệt hại của cơ sở ngầm này vẫn còn là bí ẩn.

Cơ sở hạt nhân Fordow sau khi bị Mỹ không kích cho thấy khu vực chịu ảnh hưởng với 6 lỗ bom xuyên phá boongke (2 vòng tròn) và lớp tro xám phủ lên khu vực - Ảnh: Maxar
Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, ngày 22/6, cho biết cuộc ném bom vào các địa điểm hạt nhân ở Iran bao gồm hơn 125 máy bay, tên lửa phóng từ tàu ngầm và một phi đội máy bay ném bom tàng hình B-2 bay qua Thái Bình Dương để đánh lạc hướng.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine nói trong một cuộc họp báo sáng 22/6 rằng chiến dịch có tên gọi là Midnight Hammer (Búa Đêm) bao gồm 7 máy bay ném bom B-2 Spirit, mỗi máy bay thả 2 quả bom xuyên phá MOP (GBU-57) nặng 13.608kg xuống cơ sở hạt nhân của Iran vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương sau chuyến bay kéo dài 18 giờ từ căn cứ không quân Whiteman ở Missouri.
Các máy bay ném bom này được các máy bay tiêm kích hộ tống và được tiếp nhiên liệu trên không từ nhiều máy bay chở dầu rải rác ở cả hai bờ Đại Tây Dương.
Ông Caine gọi đó là một "cuộc tấn công chính xác" xảy ra vào giữa đêm và cho biết Mỹ đã phá hủy chương trình hạt nhân của Iran.
Ông cho biết trước khi vụ đánh bom bắt đầu, tàu ngầm đã tấn công nhiều địa điểm ở Iran và các quan chức không biết có phát súng nào được bắn vào máy bay Mỹ hay không.
Ông Caine xuất hiện cùng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Ông Hegseth lưu ý rằng hoạt động này đòi hỏi "đánh lạc hướng" và lần đầu tiên Mỹ triển khai bom MOP phá boongke, được thiết kế để tấn công các mục tiêu dưới lòng đất. Hầu hết các quả bom đó được sử dụng tại cơ sở làm giàu hạt nhân Fordow của Iran.
(CAO) Khi căng thẳng giữa Iran và
Israel leo thang thành xung đột đẫm máu liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, truyền thông quốc tế đang quan tâm đến một trong những cơ sở hạt nhân bí ẩn nhất của Iran. Đó là nhà máy làm giàu nhiên liệu Fordow nằm sâu trong lòng núi.