Indonesia thông qua luật mới, mở đường cho việc dời thủ đô

Thứ Tư, 19/01/2022 10:11  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 19-1, AAP đưa tin quốc hội Indonesia đã thông qua dự luật cho phép di dời thủ đô từ thành phố Jakarta hiện nay đến khu vực rừng núi trên đảo Kalimantan. Theo đó nước này sẽ có thủ đô mới trên hòn đảo này.

Luật thủ đô quốc gia mới cung cấp một khung pháp lý cho tổng thống Joko Widodo thực hiện tham vọng trị giá hàng tỷ USD của mình để xây dựng một siêu đô thị mới trở thành thủ đô. Tiền này dùng để xây dựng và vận hành thành phố.

“Thủ đô mới sẽ là trung tâm và là biểu tượng của quốc gia” – Bộ trưởng kế hoạch Suharso Monoarfa nói trước toàn thể quốc hội sau khi dự luật được thông qua.

Thủ đô mới sẽ được gọi bằng cái tên "Nusantara" – một cái tên có nguồn gốc từ ngôn ngữ Java có nghĩa là quần đảo.

Tổng thống Indonesia - Joko Widodo - Ảnh: AAP

Chính quyền Indonesia phải gấp rút dời đô vì thành phố Jakarta – một siêu đô thị có 10 triệu dân đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nguy cấp như lũ lụt, không khí ô nhiễm, thực trạng đất sụt lún, nước biển dâng.

Kế hoạch dời thủ đô lần đầu tiên được đề cập vào năm 2019 nhưng tiến trình này bị hoãn lại do đại dịch Covid-19.

Những người chỉ trích cho rằng kế hoạch này không tính đến những cân nhắc tác động đến môi trường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang