Mỹ áp lệnh trừng phạt sau khi Triều Tiên thử tên lửa siêu thanh

Thứ Năm, 13/01/2022 13:42  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 13-1, AAP đưa tin chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp các lệnh trừng phạt đầu tiên nhắm vào chương trình vũ khí của CHDCND Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành một loạt vụ thử tên lửa, bao gồm 2 vụ chỉ trong vòng 1 tuần.

Các lệnh trừng phạt này nhắm vào 6 người Triều Tiên, 1 người Nga và 1 công ty Nga bị Washington cáo buộc là nơi mua hàng hoá để cung ứng cho các chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Bộ tài chính Mỹ cho biết các bước đi trừng phạt nhắm vào “mục tiêu kép” là ngăn chặn chương trình vũ khí của Triều Tiên và cản trở nỗ lực phổ biến vũ khí của nước này.

Triều Tiên vừa thử tên lửa siêu thanh - Ảnh: KCNA

Thời gian gần đây chính quyền Mỹ đã tiếp cận không thành công trong việc đưa Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán để từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân của mình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ - Ned Price cho biết nước này vẫn đang “để ngỏ” cánh cửa ngoại giao với Bình Nhưỡng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang