Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa siêu thanh, bay xa 1000 km

Thứ Tư, 12/01/2022 10:11  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 12-1, BBC dẫn tuyên bố của chính quyền CHDCND Triều Tiên cho biết nước này đã tiến hành một vụ thử tên lửa siêu thanh khác, lần này có sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết chính quyền nước này đã phóng tên lửa và nó đã nhắm trúng mục tiêu cách nơi phóng 1000km.

Đây là lần thứ 3 Triều Tiên phóng một quả tên lửa siêu thanh – loại tên lửa khó đánh chặn hơn tên lửa đạn đạo. Đây là vụ thử tên lửa thứ 2 chỉ diễn ra trong vòng 1 tuần sau khi ông Kim trong bài phát biểu đầu năm mới đã cam kết sẽ tăng cường khả năng quốc phòng.

KCNA nhấn mạnh loại tên lửa này có tính “siêu cơ động”.

Triều Tiên xác nhận một vụ thử tên lửa siêu thanh mới

Tên lửa siêu thanh thường được sử dụng để nhắm vào các mục tiêu có cao độ thấp hơn tên lửa hành trình. Nó có thể di chuyển với vận tốc gấp 5 lần vận tốc âm thanh, khoảng 6200km/h.

Triều Tiên là một trong số ít các quốc gia bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc có khả năng phát triển tên lửa siêu thanh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang