Nga hạ thấp mối đe doạ nhắm vào Ukraine trong hội đàm với Mỹ

Thứ Ba, 11/01/2022 10:09  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 11-1, BBC đưa tin Nga đã nói với Mỹ rằng họ không có ý định tiến vào Ukraine, sau khi quan chức từ cả hai quốc gia có cuộc hội đàm trực tiếp tại Geneva.

Sau cuộc gặp diễn ra trực tiếp trong ít nhất 7 giờ, cả hai đồng ý tiếp tục theo đuổi các nỗ lực nhằm giảm thang căng thẳng, tuy nhiên đã không có ký kết hay đột phá lớn nào sau khi cuộc hội đàm diễn ra.

Khoảng 100.000 binh sĩ Nga được tin đã được điều động đến gần biên giới với Ukraine làm phương Tây lo ngại về các hành động quân sự đến từ Moscow.

Binh sĩ Nga được triển khai gần biên giới Ukraine - Ảnh: BBC

Mỹ đã tuyên bố rằng họ sẽ áp lệnh trừng phạt nếu Nga tấn công Ukraine.

Tại cuộc gặp, Nga tuyên bố không có ý định tấn công Ukraine và rằng các hành động điều động quân gần đây chỉ là hoạt động huấn luyện chiến đấu trong quân sự được tiến hành trong lãnh thổ của mình.

Ngoại trưởng Mỹ Wendy Sherman nhấn mạnh cuộc thảo luận vừa rồi đã giúp hai bên hiểu nhau hơn về các lo ngại an ninh của mỗi bên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang