(CAO) Hôm 3/3, Reuters đưa tin chính quyền Israel đã chặn đường xe tải cứu trợ tiến vào dải Gaza khi căng thẳng về lệnh ngừng bắn leo thang với lực lượng Hamas.
Văn phòng của Thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu trước đó cho biết họ đã thông qua đề xuất của đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Steve Witkoff về lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza trong tháng chay Ramadan và lễ Vượt qua, vài giờ sau khi giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn đã thỏa thuận trước đó hết hạn.
Nếu được chấp thuận, lệnh ngừng bắn sẽ dừng giao tranh cho đến khi kết thúc thời gian tháng chay Ramadan vào khoảng ngày 31/3 và kỳ nghỉ lễ Vượt qua của người Do Thái vào khoảng ngày 20/4.
Thỏa thuận ngừng bắn sẽ có điều kiện là Hamas thả một nửa số con tin còn sống và bàn giao thi thể con tin đã chết vào ngày đầu tiên, số còn lại sẽ được thả vào cuối ngày, nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn.
Hamas cho biết họ cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn đã được thỏa thuận ban đầu, dự kiến sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai, với các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến, và họ đã bác bỏ ý tưởng gia hạn tạm thời lệnh ngừng bắn 42 ngày.
Xe tải chở hàng
viện trợ vào dải Gaza - Ảnh: Reuters
Phản ánh sự mong manh của thỏa thuận ngừng bắn này, các quan chức y tế địa phương cho biết hỏa lực của Israel đã giết chết bốn người Palestine trong các cuộc tấn công riêng biệt ở phía bắc và phía nam dải Gaza.
Trong khi đó, các nguồn tin Ai Cập cho biết vào tuần trước rằng phái đoàn Israel tại Cairo đã tìm cách gia hạn giai đoạn đầu tiên của thoả thuận ngừng bắn hêm 42 ngày, trong khi Hamas muốn chuyển sang giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn. Người phát ngôn Hazem Qassem cho biết rằng nhóm này đã bác bỏ "công thức" của Israel về việc gia hạn giai đoạn đầu tiên.
Trong giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn, Hamas đã trao trả 33 con tin Israel cũng như năm người Thái được trả tự do ngoài kế hoạch, để đổi lấy khoảng 2.000 tù nhân và người bị giam giữ Palestine khỏi các nhà tù Israel và quân đội Israel rút khỏi một số vị trí của họ ở Gaza.
Theo thỏa thuận ban đầu, giai đoạn thứ hai dự kiến sẽ chứng kiến sự khởi đầu của các cuộc đàm phán về việc thả 59 con tin còn lại, rút toàn bộ quân đội Israel khỏi Gaza và chấm dứt chiến tranh.
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã không bao giờ bắt đầu và Israel tuyên bố rằng tất cả các con tin của họ phải được trả tự do để chấm dứt giao tranh.
"Israel sẽ không cho phép ngừng bắn nếu không thả các con tin của chúng tôi" - văn phòng của thủ tướng Netanyahu cho biết, đồng thời tuyên bố rằng việc nhập tất cả hàng hóa và vật tư vào dải Gaza sẽ bị đình chỉ. "Nếu Hamas vẫn tiếp tục từ chối, sẽ có thêm hậu quả" – chính quyền Israel cảnh báo.
Hamas đã lên án động thái của Israel.