Mỹ gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam

Thứ Hai, 23/05/2016 13:07

|

(CAO) Trưa nay 23-5, tại trung tâm Hội nghị Quốc tế tại Hà Nội, chủ tịch nước Trần Đại Quang và tổng thống Mỹ Obama đã công bố đến báo giới nội dung buổi hội đàm giữa hai bên vào sáng nay. Tổng thống Obama tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.

Như vậy, vấn đề sau chót chưa được “bình thường hóa” sau 21 năm lệnh cấm vận kinh tế được Mỹ dỡ bỏ là việc bán vũ khí sát thương cho Việt Nam nay đã được giải quyết. Từ nay Mỹ sẽ là đối tác tin cậy của Việt Nam trên cả lĩnh vực hợp tác kinh tế và quốc phòng (bán vũ khí).

Hàng loạt vấn đề từ việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí, lập trường về tranh chấp Biển Đông của Mỹ đến việc xây dựng đại học Fulbright thành đại học phi lợi nhuận đầu tiên được Mỹ đầu tư tại Việt Nam cũng được ông chủ Nhà Trắng nhắc đến.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang (phải) và tổng thống Mỹ Obama trong buổi họp báo chiều 22-5 . - Ảnh: Reuters

Tổng thống Obama nhấn mạnh đối với việc giao thương vũ khí, trước nay Mỹ luôn xem xét dưới góc độ việc mua vũ khí đó có phù hợp hay không chứ không vì sự khác biệt về ý thức hệ giữa hai nước.

Nói về lập trường trên Biển Đông, tổng thống Obama nhấn mạnh Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp nhưng luôn ủng hộ tự do hàng hải. “Tôi xin nhấn mạnh việc gỡ bỏ cấm vận vũ khí dựa trên đánh giá chung về sự phát triển của quan hệ chứ không có lý do nào khác”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Tổng thống Obama nhấn mạnh sẽ nâng tầm quan hệ giữa hai nước trên mọi phương diện thông qua việc hợp tác ngày càng sâu rộng, thông qua cơ chế ASEAN nhằm thúc đẩy ổn định trong khu vực.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải cách kinh tế tại Việt Nam trong việc thúc đẩy thương mại toàn cầu. Mỹ cũng cam kết sẽ chung tay cùng Việt Nam giải quyết di sản của chiến tranh. Tổng thống Obama cũng cảm ơn Việt Nam đã giúp Mỹ tìm kếm quân nhân mất tích trong giai đoạn chiến tranh.

Video trực tiếp buổi họp báo  

Bình luận (0)

Lên đầu trang