Mỹ mở rộng danh sách số nước cấm cấp thị thực

Thứ Bảy, 01/02/2020 16:29  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 1-2, Reuters đưa tin chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump mở rộng phiên bản danh sách các nước Washington cấm cấp thị thực để vào Mỹ. Động thái này nhằm ngăn chặn dòng người di cư từ Nigeria và 5 quốc gia khác vào nước này bất hợp pháp.

Động thái của Trump có thể làm ảnh hưởng đến hàng ngàn người và làm dấy lên lại tranh luận về tính phân biệt chủng tộc trong chính sách.

Trong danh sách 6 nước vừa được thêm vào có 4 nước đến từ Châu Phi, 3 nước có số dân theo đạo Hồi chiếm chủ đạo.

Quyền Cơ quan An ninh nội địa Mỹ - Chad Wolf cho biết 6 nước này không đáp ứng được các yêu cầu của Mỹ về tiêu chuẩn an ninh và chia sẻ thông tin. Các vấn đề bao gồm công nghệ hộ chiểu và thông tin chia sẻ để nhận dạng các đối tượng tình nghi khủng bố hay những người từng có tiền án.

Trump mở rộng danh sách các nước ngưng cấp thị thực ở một số hạng mục - Ảnh: Reuters

Mỹ theo đó sẽ tạm dừng cấp loại thị thực có thể dẫn đến việc người được cấp trở thành thường trú nhân đến từ các quốc gia Eritrea, Kyrgyzstan, Myanmar và Nigeria. Trong khi đó thị thực tạm thời cho khách du lịch, doanh nhân, học sinh và công nhân sẽ không bị ảnh hưởng.

Hai nước Sudan và Tanzania, công dân đến từ đây sẽ bị ngừng cấp visa thuộc chương trình định cư đa dạng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang