Hôm nay 31-1 là ngày cuối cùng Anh làm thành viên EU

Thứ Sáu, 31/01/2020 16:39  | Anh Duy

|

(CAO) Người dân Anh hôm nay 31-1 -2020 thức dậy trong ngày cuối cùng là thành viên của Liên minh Châu Âu (EU). Tình trạng này sẽ kết thúc vào cuối ngày sau quá trình nhiều năm chuẩn bị cho tiến trình “ly dị” đầy đau khổ.

Cuộc tranh luận về mối tương quan giữa Anh với EU không vì vậy mà kết thúc một sớm một chiều. Nhiều người dân Anh với chủ nghĩa dân tộc dâng cao, xem đây là một thắng lợi khi một quốc gia đáng tự hào tái khẳng định chủ quyền. Trong khi những người khác cho rằng sự kiện đánh dấu sự hiện diện ngày càng suy giảm dần của Anh ở Châu Âu và có lẽ là trên bình diện toàn cầu.

Anh sẽ chính thức rời EU vào lúc 23h tối nay (giờ Anh), tức 6h sáng 1-2 (giờ VN).

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng Brexit không phải là kết thúc mà là một sự khởi đầu - Ảnh:  AAP

Đây là quốc gia đầu tiên rời EU. Hội đồng Châu Âu từ nay chỉ còn 27 thay vì 28 thành viên.

Thủ tướng Anh Boris Johnson gọi cuộc chia ly này “không phải là kết thúc mà là một sự khởi đầu”. Ông xem đây là “một khoảnh khắc đổi mới đồng thời là một sự thay đổi quốc gia thực sự”.

Anh và EU đã tự cho mình một "giai đoạn chuyển tiếp" 11 tháng - trong đó Anh sẽ tiếp tục tuân theo các quy tắc của khối để đạt được các thỏa thuận mới về thương mại, an ninh và một loạt thoả thuận trong các lĩnh vực khác.

Nguyên do khiến dân Anh
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang