Nhiều cửa hàng ở Mỹ rào chắn như thời chiến vì sợ bạo loạn hậu bầu cử

Thứ Ba, 03/11/2020 22:13  | Anh Duy

|

​(CAO) Vào sáng sớm ngày bầu cử tổng thống Mỹ 3-11 (giờ địa phương), một số cửa hàng ở thành phố Miami, bang Florida được CNN ghi nhận đã cho rào chắn nơi bán hàng để đề phòng bạo loạn, đốt phá sau cuộc bầu cử.

Năm nay nước Mỹ chứng kiến cuộc bầu cử chia rẽ và phân cực chính trị chưa từng thấy giữa phe ủng hộ tổng thống Mỹ Donald Trump và phe chống Trump (ủng hộ Joe Biden).

Vì thế những cuộc bạo loạn hoàn toàn có thể xảy ra khi kết quả bầu tổng thống được công bố.

Một cửa hàng tại Miami được vây lại bằng những tấm ván ở mặt tiền - Ảnh: CNN

Các nhà bán lẻ với các cửa hàng trên những tuyến phố chính của các thành phố lớn đã lường trước điều này. Họ đã cho lấp các tấm ván che kín mặt tiền cửa hàng để phòng đập phá, hôi của. Cửa sổ, cửa đi đều bị che lại.

Một số cửa hàng khác cũng làm điều tương tự - Ảnh CNN

Bình luận (0)

Lên đầu trang