Siêu bão Goni suy yếu sau khi quét qua Philippines, 4 người chết

Chủ Nhật, 01/11/2020 17:16  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 1-11, Reuters đưa tin siêu bão Goni đã suy yếu đi một phần sau khi quét qua khu vực phía nam của đảo chính Luzon, Philippines vào sáng nay.

Giới chức nước này cho biết hậu quả cơn bão đã làm ít nhất 4 người chết, gây mất điện ở nhiều nơi, hạ tầng bị phá huỷ và khiến lũ cuốn, lũ ống trên các sông suối lên nhanh kèm lở đất ở những địa hình đồi dốc.

Theo đó cơn bão này với sức gió lên đến 215km/h, giật đến 290km/h sau khi ập vào đã làm lở đất ở khu vực Bicol.

Dù sức gió có suy yếu so với sự báo trước đó nhưng Goni vẫn gây ra mối đe doạ cho cư dân vùng nó quét qua. Trong số 4 người chết ở khu vực Bicol, có 1 bị cây ngã đè và 1 đứa trẻ 5 tuổi bị cuốn xuống dòng sông khi lũ lên nhanh.

Cây cối oằn mình trước sức gió của bão Goni khi nó ập vào tỉnh Albay vào sáng 1-11 - Ảnh: Reuters

Bão Goni đã gây ảnh hưởng từ 19 đến 31 người, khiến 347.000 người phải sơ tán. Hàng chục chuyến bay nội địa và quốc tế cũng bị huỷ tại sân bay chính Ninoy Aquino ở thủ đô  Manila.

Goni là một trong những cơn bão mạnh nhất ập vào Philippines từ sau siêu bão Haiyan khiến 6300 người chết vào năm 2013.

Cơn bão này ập vào chỉ sau bão Molave chưa đầy 1 tuần khiến 22 người chết ở Philippines.

Sau khi quét qua Philippines, chiều nay Goni đã tiến vào Biển Đông có khả năng gây ảnh hưởng đến Việt Nam. Các chuyên gia khí tượng đánh giá Goni là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay.

Một khu dân cư bị ngập, cây ngã đổ ở tỉnh Albay, Philippines vì bão Goni - Ảnh: Reuters
Lũ lên do bão Goni ở tỉnh Albay - Ảnh: Reuters
Mưa gió do bão Goni gây ra ở thành phố Sorsogon, Philippines sáng 1-11 - Ảnh: Reuters
Cảnh lũ quét ở tỉnh Albay vì bão Goni - Ảnh: Reuters
Cây ngã đổ trên đường phố vì bão Goni - Ảnh: CNN Philippines 
Chùm ảnh Philippines tan hoang vì bão Molave
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang