Mỹ quần thảo bằng máy bay ném bom B-1 khiến Triều Tiên phản ứng

Thứ Bảy, 04/11/2017 21:25  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 3-11, CNN đưa tin những chiếc máy bay ném bom B-1 của không lực Mỹ được sự hộ tống của các máy bay chiến đấu Hàn Quốc và Nhật Bản đã tiến hành cuộc diễn tập chung, bay gần khu vực bán đảo Triều Tiên.

Động thái này đã vấp phải sự phản ứng từ CHDCND Triều Tiên, diễn ra trước thềm chuyến thăm dài ngày của tổng thống Mỹ Donald Trump đến Châu Á.

Hai máy bay ném bom B-1B của Mỹ đã xuất kích từ căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam. Phát ngôn viên Candice Dillitte của Không quân Mỹ nhấn mạnh : “Sự hiện diện tiếp tục của các máy bay ném bom đã được lên kế hoạch từ trước và không phải là động thái để phản ứng với bất kỳ sự kiện nào diễn ra gần đây”.

Máy bay ném bom B1-B của Mỹ - Ảnh: CNN

Tuy nhiên bất chấp tuyên bố trên, ai cũng hiểu máy bay B1-B được điều đến để “dằn mặt” ai. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 2-11 nhận định cuộc tập trận 3 bên Mỹ -Hàn – Nhật lần này là đợt tập dượt để chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạt nhân bất ngờ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang