Mỹ - Trung bắt đầu đàm phán trong lúc Trump chỉ trích Bắc Kinh

Thứ Tư, 31/07/2019 14:19  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 31-7, Reuters đưa tin các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc bắt đầu nhóm họp tại Thượng Hải trong khuôn khổ các vòng đàm phán thương mại được nối lại.

Khi các cuộc đàm phán bắt đầu diễn ra, tổng thống Mỹ Donald Trump lên Twitter liên tục đăng tải các dòng trạng thái chỉ trích Bắc Kinh.

Các cuộc đàm phán cũng diễn ra trong bối cảnh thống kê cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc sụt giảm do tác động từ cuộc thương chiến.

Trên Twitter, Trump chỉ trích Trung Quốc “thất hứa” khi hứa tăng cường mua nông sản Mỹ, nhưng mấy tháng qua chưa thấy biến chuyển nào.

Phái đoàn Trung - Mỹ gặp nhau tại Thượng Hải tuần này đàm phán thương mại - Ảnh: Reuters

Ông chủ Nhà Trắng cũng cáo buộc Trung Quốc thực hiện chiêu “trì hoãn” đàm phán với hy vọng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, Trump sẽ không đắc cử. Khi đó Bắc Kinh sẽ dễ dàng ăn nói hơn với một vị tổng thống mới.

Trump cảnh báo tốt hơn Trung Quốc nên tìm cách đạt được thoả thuận thương mại với Mỹ ngay bây giờ, vì để khi ông đắc cử nhiệm kỳ 2, khả năng đạt được thoả thuận sẽ rất khó, thậm chí sẽ không có thoả thuận nào.

Bình luận (0)

Lên đầu trang