Mỹ trừng phạt 24 công ty Trung Quốc xây đảo nhân tạo trên Biển Đông

Thứ Tư, 26/08/2020 21:32  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 26-8, Reuters đưa tin chính quyền Mỹ đã áp lệnh trừng phạt 24 công ty Trung Quốc và một số cá nhân bị Washington cáo buộc tham gia vào quá trình xây dựng và quân sự hoá các đảo tranh chấp trên Biển Đông.

Thông cáo từ Bộ thương mại Mỹ cho biết các công ty này “đã đóng vai trò giúp quân đội Trung Quốc xây dựng và quân sự hoá các đảo nhân tạo bị cộng đồng quốc tế lên án trên Biển Đông”.

Bên cạnh đó, Bộ này cho biết sẽ hạn chế cấp thị thực cho các cá nhân chịu trách nhiệm hoặc đồng loã cho các hoạt động mang tính cưỡng ép của Trung Quốc chống lại các quốc gia Đông Nam Á đang có tranh chấp trên vùng biển này, nhằm hạn chế khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên ngoài khơi của các nước này.

Mỹ trừng phạt các công ty Trung Quốc xây đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông - Ảnh: EPA

Đây là động thái mới nhất của Mỹ nhằm trấn áp các công ty Trung Quốc được tin hỗ trợ cho hoạt động quân sự của Bắc Kinh.

Mỹ đã nhiều lần tiến hành các cuộc tuần tra nhằm bảo vệ “tự do hàng hải” trên Biển Đông bằng cách điều tàu chiến và máy bay chiến đấu đi qua vùng biển này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang