Nga sẽ giao đủ 24 tiêm kích Su-35 cho Trung Quốc năm nay

Chủ Nhật, 03/06/2018 07:26  | Trương Lâm

|

(CAO) Theo Interfax đưa tin, tập đoàn vũ khí Rostec của Nga đã tuyên bố sẽ hoàn tất hợp đồng chuyển giao 10 tiêm kích đa năng Su-35S trong năm 2018, đây là lô hàng cuối cùng trong 24 chiếc tiêm kích Su-35S, trị giá 2,5 tỷ USD.

Bảng hợp đồng này được cả hai nước ký kết vào thời điểm cuối năm 2015. Trong khoảng thời gian 2016 - 2017, Bắc Kinh đã nhận được 14 chiếc từ phía Nga chuyển giao. Theo các chuyên gia quân sự, Trung Quốc chấp nhận mua Su-35S bởi dòng máy bay này sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến, đồng thời có khả năng hỗ trợ các tiêm kích nội địa như J-20.

Dù J-20 có nhiều đặc điểm của máy bay thế hệ thứ năm, song Trung Quốc vẫn chưa thể chế tạo động cơ và hệ thống điện tử phức tạp để nó có thể vận hành một cách hoàn hảo. Do đó, hợp đồng mua Su-35S sẽ là "miếng ghép" cuối cùng để các kỹ sư Trung Quốc nghiên cứu đưa thêm vào J-20.

Bốn chiếc tiêm kích tàng hình Su-35 của Nga xuất hiện trong một đợt diễn tập - Ảnh sputniknews

Su-35S là tiêm kích thế 4++ do tập đoàn Sukhoi thiết kế và chế tạo, với nhiều công nghệ tiên tiến và hiện đại. Dòng máy bay này được xem là đối thủ chính của F-22 và F-35 của Mỹ. Nếu xét ở thị trường xuất khẩu vũ khí, Su-35 được đánh giá cao hơn nhờ giá rẻ và chi phí bảo dưỡng thấp hơn nhiều so với F-35.

Do chưa từng chạm mặt trong thực chiến nên khó có đánh giá chính xác giữa Su-35 của Nga với F-35 của Mỹ, phiên bản nào vượt trội hơn. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định, các hệ thống gây nhiễu và trang bị vũ khí cho phép máy bay Nga thực hiện thành công trận chiến phi trực quan. Nhất là trong rường hợp cận chiến, Su-35 có ưu thế cao nhờ tính cơ động.

Bình luận (0)

Lên đầu trang