Nga:

Nổ lớn ở hệ thống tàu điện ngầm St Petersburg khiến 10 người thiệt mạng

Thứ Hai, 03/04/2017 20:13  | Anh Duy

|

(CAO) Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong loạt các vụ nổ xảy ra ở những nhà ga của hệ thống tàu điện ngầm (metro) ở thành phố St Petersburg (miền tây nước Nga) vào chiều nay 3-4 (giờ VN).

Những vụ nổ được cho là những vụ tấn công khủng bố. Tổng thống Nga Putin nhận định: khủng bố nằm trong số các nguyên nhân cần cân nhắc khi điều tra những vụ nổ này.

Hai hãng tin Tass và Interfax của Nga đưa tin những vụ nổ xảy ra ở nhà ga Sennaya Ploschad, gần nhà ga ở khu Tekhnologichesky Institut, nằm ở trung tâm thành phố.

Những tấm hình lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những tấm cửa của toa tàu điện dừng ở ga Sennaya bị thổi văng vì sức công phá của vụ nổ. Máu các nạn nhân chảy đỏ ở hiện trường.

Video khói bốc lên mịt mù ở hiện trường:

 
Hiện trường vụ nổ - Ảnh: trusy_gebbelsa / Twitter

Interfax đưa tin ít nhất 20 người khác bị thương. Nhà ga Tekhnologichesky Institut phục vụ hai đường tàu điện 1 và 2 của hệ thống metro thành phố. Còn nhà ga Sennaya Ploschad – trạm kế của ga Tekhnologichesky phục vụ đường tàu số 2.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Đài RT đưa tin một thiết bị nổ tự chế (IED) đã được tìm thấy ở hiện trường.

Người bị thương nằm la liệt - Ảnh: сторожевая башня / Twitter

Bình luận (0)

Lên đầu trang