(CAO) Hôm 10/10, Ủy ban Nobel Na Uy cho biết bà Maria Corina Machado - một nhà hoạt động tại Venezuela đã giành giải Nobel Hòa bình 2025 vì đã thúc đẩy các quyền dân chủ ở đất nước bà.
Machado là một nhà lãnh đạo của phong trào dân chủ tại Venezuela, phong trào đã vận động cho các cuộc bầu cử tự do và bầu ra chính phủ mang tính đại diện.
Sinh ra tại Caracas, thủ đô của Venezuela vào năm 1967, bà Machado được đào tạo chuyên ngành kỹ sư công nghiệp trước khi tham gia chính trường. Năm 2002, bà thành lập Súmate, một nhóm tình nguyện thúc đẩy các quyền chính trị và giám sát các cuộc bầu cử.
Machado là ứng cử viên tổng thống của phe đối lập trong cuộc bầu cử năm 2024, nhưng đã bị toà án bác bỏ tư cách tham gia tranh cử. Sau đó, bà chuyển sự ủng hộ sang đảng của Edmundo Gonzalez Urrutia.

Bà Maria Corina Machado - Ảnh: Reuters
Ủy ban Nobel đã vinh danh bà Machado vì đã tập hợp được một nhóm giúp đảm bảo kết quả kiểm phiếu cuối cùng của cuộc bầu cử.
"Điều quan trọng là phải ghi nhận những người bảo vệ tự do dũng cảm" - Ủy ban Nobel Na Uy cho biết trong một tuyên bố vinh danh bà.
Những diễn biến trước thềm giải thưởng Nobel Hoà bình năm nay bị chi phối bởi những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông muốn giành giải Nobel Hòa bình.
Ủy ban đã đưa ra quyết định cuối cùng trước khi một thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu con tin trong giai đoạn đầu của sáng kiến chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza của Tổng thống Trump được công bố vào ngày 10/10.
Trước khi công bố giải Nobel, các chuyên gia về giải thưởng này cũng cho rằng Tổng thống Mỹ rất khó có thể chiến thắng vì các chính sách của ông bị coi là phá vỡ trật tự thế giới quốc tế mà Ủy ban Nobel đang gìn giữ.
Giải Nobel Hòa bình trị giá khoảng 1,2 triệu USD, dự kiến sẽ được trao tại Oslo vào ngày 10/12, kỷ niệm ngày mất của nhà công nghiệp Thụy Điển Alfred Nobel, người sáng lập giải thưởng này, được ghi trong di chúc năm 1895 của ông.
(CAO) Hôm 9/10, Reuters đưa tin nhà văn người Hungary Laszlo Krasznahorkai đã giành giải Nobel Văn học 2025 "vì những tác phẩm hấp dẫn và mang tính viễn kiến của ông, giữa nỗi kinh hoàng tận thế, đã tái khẳng định sức mạnh của nghệ thuật".
(CAO) Hôm 7/10, Reuters đưa tin các nhà khoa học Mỹ gồm John Clarke, Michel Devoret và John Martinis đã được trao giải Nobel Vật lý năm 2025 cho "những thí nghiệm hé lộ hiện tượng vật lý lượng tử trong thực tế".
(CAO) Hôm 6/10, Reuters đưa tin hai nhà khoa học Mỹ là Mary Brunkow và Fred Ramsdell cùng nhà khoa học Nhật Bản Shimon Sakaguchi đã giành giải Nobel Y sinh năm 2025 cho công trình nghiên cứu làm sáng tỏ cách hệ miễn dịch bảo vệ các tế bào khỏe mạnh, mở ra khả năng phát triển cho các phương pháp điều trị ung thư và bệnh tự miễn mới.