Tổng thống Nga Putin đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine

Chủ Nhật, 11/05/2025 10:27  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 11/5, Reuters dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tới tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), hướng tới mục tiêu mang lại hòa bình lâu dài và xóa bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc chiến.

Tổng thống Nga cho biết Moscow đang đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine tại Istanbul nhằm "xóa bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột" và "đạt được mục tiêu khôi phục hòa bình lâu dài, bền vững" thay vì chỉ đơn thuần là đình chiến để tái vũ trang.

"Chúng tôi đề xuất Kyiv nối lại đàm phán trực tiếp mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Chúng tôi đề nghị chính quyền Kyiv nối lại đàm phán ngay vào thứ năm (15/5) tại Istanbul" – ông Putin phát biểu từ Điện Kremlin vào sáng sớm 11/5.

Putin cho biết ông sẽ nói chuyện với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào cuối ngày 11/5 về việc tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán, mà ông cho biết có thể dẫn đến lệnh ngừng bắn.

"Đề xuất của chúng tôi, đang được đưa ra, quyết định hiện tùy thuộc vào chính quyền Ukraine và những người quản lý của họ, những người dường như được dẫn dắt bởi tham vọng chính trị cá nhân của họ, chứ không phải bởi lợi ích của người dân của họ" – ông Putin phát biểu.

Tổng thống Nga Putin phát biểu đề xuất đàm phán với Ukraine vào sáng 11/5 - Ảnh: Reuters

Kyiv chưa phản hồi ngay lập tức về đề xuất được đưa ra. Trong khi đó ông Putin cho biết Nga đã đề xuất một số lệnh ngừng bắn, bao gồm lệnh tạm dừng tấn công các cơ sở năng lượng, lệnh ngừng bắn vào lễ Phục sinh và gần đây nhất là lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ trong lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong Thế chiến thứ hai nhưng cáo buộc Ukraine đã nhiều lần vi phạm lệnh ngừng bắn.

Ông cho biết trong lệnh ngừng bắn vào tháng 5, Ukraine đã tấn công Nga bằng 524 máy bay không người lái, 45 máy bay không người lái trên biển. Các cường quốc châu Âu lớn đã ủng hộ lệnh ngừng bắn vô điều kiện kéo dài 30 ngày của Ukraine vào ngày 10/5.

Ukraine đã cáo buộc Nga nhiều lần vi phạm lệnh ngừng bắn của chính mình và cùng với các cường quốc châu Âu đã yêu cầu ông Putin đồng ý ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày hoặc phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới. 

Putin đã bác bỏ những gì ông cho là nỗ lực của một số cường quốc châu Âu nhằm đưa ra "tối hậu thư".

Vào tháng 6/2024, ông Putin cho biết Ukraine phải chính thức từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ của bốn khu vực Ukraine mà Nga tuyên bố chủ quyền.

Các quan chức Nga cũng đề xuất rằng Mỹ công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với khoảng một phần năm lãnh thổ Ukraine và yêu cầu Ukraine phải giữ thái độ trung lập mặc dù Moscow đã tuyên bố không phản đối tham vọng gia nhập Liên minh châu Âu của Kyiv.

Ông Putin đặc biệt đề cập đến dự thảo thỏa thuận năm 2022 mà Nga và Ukraine đã đàm phán ngay sau khi cuộc chiến được phát động vào tháng 2/2022. Theo dự thảo đó, Ukraine nên đồng ý trung lập vĩnh viễn để đổi lấy sự đảm bảo an ninh quốc tế từ năm thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc: Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Hoa Kỳ.

"Không phải Nga đã phá vỡ các cuộc đàm phán vào năm 2022. Đó là Kyiv. Nga sẵn sàng đàm phán mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào" – ông Putin nhấn mạnh trong phát biểu từ Điện Kremlin vào sáng sớm ngày 11/5.

Ông cảm ơn Trung Quốc, Brazil, các nước châu Phi và Trung Đông và Hoa Kỳ vì những nỗ lực làm trung gian hoà giải.

Bình luận (0)

Lên đầu trang