Phái đoàn Nga và Mỹ sắp gặp nhau ở Ả Rập Xê Út để đàm phán về Ukraine

Chủ Nhật, 16/02/2025 14:27  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 16/2, BBC đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ đến Ả Rập Xê Út trong những ngày tới để đàm phán với các quan chức Nga về cuộc chiến ở Ukraine

Các quan chức Mỹ cho biết ông Marco Rubio có kế hoạch gặp các quan chức Nga tại Ả Rập Xê Út. Tháp tùng ông trong chuyến đi lần này có cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz và đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông - Steve Witkoff.

Đặc phái viên Mỹ tại Ukraine - Keith Kellogg cho biết Washington, Moscow và Kyiv sẽ tham gia các cuộc đàm phán, nhưng châu Âu không được mời.

Trong bối cảnh châu Âu lo ngại rằng Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với Nga mà không tham khảo ý kiến ​​của châu lục, các đồng minh châu Âu của Ukraine sẽ tập trung tại Paris vào tuần tới để tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về cuộc chiến.

Phát biểu vào ngày 15/2, Kellogg cho biết các cuộc đàm phán trước đó đã thất bại vì có quá nhiều bên tham gia.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chuẩn bị đến Ả Rập Xê Út để đàm phán với Nga về chiến tranh Ukraine - Ảnh: Getty

Cũng vào ngày 15/2, ông Rubio đã nói chuyện với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, và ông tái khẳng định "cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine". Cuộc điện đàm diễn ra sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào đầu tuần khi Nhà Trắng gây sốc cho các đồng minh châu Âu của mình bằng cách khôi phục liên lạc trực tiếp với Moscow sau hơn ba năm đóng băng.

Sau cuộc gọi, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt "cuộc chiến vô lý" ở Ukraine sẽ bắt đầu "ngay lập tức".

Các cuộc đàm phán sắp tới tại Ả Rập Xê Út diễn ra sau những căng thẳng tại Hội nghị an ninh Munich quốc tế, nơi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance chỉ trích gay gắt các nước Châu Âu.

Vance nhắc lại quan điểm của chính quyền Trump rằng châu Âu phải "tăng cường năng lực mạnh mẽ để tự bảo vệ mình".

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Pete Hegseth dường như đã loại trừ khả năng Ukraine gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình làm dấy lên lo ngại của Châu Âu rằng Mỹ có thể đang nhượng bộ Nga trước khi bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào được đàm phán.

Bình luận (0)

Lên đầu trang