(CAO) Hôm 23/4, Reuters đưa tin 26 người thiệt mạng, 17 người bị thương khi những kẻ tình nghi là phiến quân nổ súng vào khách du lịch ở vùng lãnh thổ Jammu và Kashmir của Ấn Độ. Đây là vụ tấn công tồi tệ nhất ở quốc gia này trong gần hai thập kỷ.
Vụ tấn công xảy ra hôm 22/4 tại điểm đến nổi tiếng Pahalgam ở vùng lãnh thổ nằm dưới chân dãy Himalaya, nơi đã chứng kiến sự hồi sinh của ngành du lịch đại chúng khi làn sóng nổi dậy bạo lực giảm bớt trong những năm gần đây.
Đây là vụ tấn công tồi tệ nhất vào dân thường ở Ấn Độ kể từ vụ xả súng ở Mumbai năm 2008 khiến hơn 160 người thiệt mạng.
Thủ tướng Narendra Modi đã cắt ngắn chuyến thăm hai ngày tới Ả Rập Xê Út và trở về New Delhi vào sáng 23/4. Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman cũng đã cắt ngắn chuyến thăm của bà tới Mỹ và Peru "để ở bên người dân trong thời điểm khó khăn và bi thảm này".
Vụ tấn công xảy ra tại một đồng cỏ ngoài đường và trong số những người thiệt mạng có 25 người Ấn Độ và một người Nepal, cảnh sát cho biết.

Xe cứu thương chở thi thể các nạn nhân của vụ tấn công - Ảnh: Reuters
Một nhóm chiến binh ít được biết đến có tên "Kashmir Resistance" đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một thông điệp trên mạng xã hội. Nhóm này bày tỏ sự bất bình khi hơn 85.000 "người ngoài" đã định cư tại khu vực này, thúc đẩy "sự thay đổi nhân khẩu học".
Vào ngày 23/4, hơn một chục tổ chức địa phương đã kêu gọi đóng cửa lãnh thổ liên bang này để phản đối vụ tấn công vào khách du lịch. Nhiều trường học cũng đã đình chỉ các lớp học trong ngày để phản đối.
Các hãng hàng không đã khai thác thêm các chuyến bay từ Srinagar, thủ phủ của lãnh thổ này, khi du khách đổ xô ra khỏi khu vực sau vụ tấn công.
Bạo lực của các chiến binh đã gây ảnh hưởng đến khu vực Himalaya, nơi được cả Ấn Độ và Pakistan tuyên bố chủ quyền nhưng một phần do cả Ấn Độ và Pakistan cai trị, kể từ khi cuộc nổi dậy chống Ấn Độ bắt đầu vào năm 1989. Hàng chục nghìn người đã thiệt mạng, mặc dù bạo lực đã giảm bớt trong những năm gần đây.
Ấn Độ đã thu hồi quy chế đặc biệt của Kashmir vào năm 2019, chia tiểu bang này thành hai vùng lãnh thổ do liên bang quản lý - Jammu và Kashmir, và Ladakh. Động thái này cho phép chính quyền địa phương cấp quyền cư trú cho người ngoài, cho phép họ có việc làm và mua đất trong lãnh thổ này.
Điều đó dẫn đến sự xấu đi trong quan hệ với Pakistan, quốc gia cũng tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này. Tranh chấp đã thúc đẩy sự thù địch và xung đột quân sự giữa hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân.
Các cuộc tấn công nhắm vào khách du lịch ở khu vực Kashmir rất hiếm. Vụ việc chết người gần đây nhất xảy ra vào tháng 6/2024 khi ít nhất 9 người thiệt mạng và 33 người bị thương sau một cuộc tấn công của phiến quân khiến một chiếc xe buýt chở những người hành hương theo đạo Hindu lao xuống một hẻm núi sâu.