Số người chết vì nCoV ở Mỹ lên gần 11.000 trường hợp

Thứ Ba, 07/04/2020 20:09

|

(CAO) Theo AFP ngày 7-4 đưa tin, giới chức y tế Mỹ vừa đưa ra thông báo về số người chết vì nhiễm nCoV tại nước này đã là 10.943, trở thành nước có tỷ lệ tử vong cao thứ 3 trên thế giới. 

Số ca nhiễm nCoV tại Mỹ hiện vẫn đứng đầu thế giới 367.650 trường hợp, hơn gấp rưỡi so với số ca nhiễm của nước đứng thứ hai là Tây Ban Nha với 140.510 trường hợp.

Điều đáng nói là các chuyên gia y tế của nước này còn đưa ra cảnh báo, dịch nCoV hiện vẫn chưa "đạt đỉnh" và còn có nhiều chuyến biến phức tạp trong thời gian sắp tới.

Một gia đình ôm lấy bác sĩ đang điều trị cho con của mình ở bang Iowa, Mỹ

Chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt dịch này vẫn là ở New York, với hơn 135.000 ca nhiễm và 4.850 ca tử vong. Các trường học và doanh nghiệp tại các bang chịu nhiều ảnh hưởng nhất hầu hết được yêu cầu đóng cửa thêm ít nhất 3 tuần nữa. Hiện còn 9 bang ở Mỹ chưa ban bố lệnh phong tỏa hoàn toàn.

Các chuyên gia dự báo số người chết vì dịch nCoV tại Mỹ cao nhất có thể lên tới 240.000 người. Nhiều bang ở Mỹ, nhất là tại các bang bùng phát dịch bệnh đang lâm vào tình cảnh thiếu hụt nhân sự, trang thiết bị y tế,... Dù chính phủ Mỹ hứa sẽ cung cấp trong thời gian sớm nhất, tuy nhiên, rõ ràng với tình cảnh hiện tại việc này thật sự không đơn giản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang