(CAO) Hôm 4/6, Reuters đưa tin ông Lee Jae-myung, 61 tuổi, thuộc Đảng Dân chủ đối lập đã đắc cử tổng thống Hàn Quốc.
Ông Lee Jae-myung bắt đầu nhiệm kỳ của mình ngay lập tức vào ngày 4/6 và cam kết sẽ đưa đất nước thoát khỏi tình trạng hỗn loạn chính trị sau tuyên bố thiết quân luật bất ngờ của người tiền nhiệm và phục hồi nền kinh tế đang chao đảo vì tăng trưởng chậm lại cùng mối đe dọa của chủ nghĩa bảo hộ toàn cầu.
Chiến thắng quyết định của ông Lee trong cuộc bầu cử hôm 3/6 sẽ mở ra một sự thay đổi lớn trong nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, sau khi tổng thống Yoon Suk Yeol bị phế truất chỉ sau ba năm nhậm chức vì quyết định thiết quân luật vào tháng 12 năm ngoái.
Trở thành ông chủ Nhà Xanh, ông Lee phải đối mặt với loạt thách thức khó khăn nhất đối với một nhà lãnh đạo Hàn Quốc trong gần ba thập kỷ từ việc hàn gắn một đất nước bị tổn thương sâu sắc bởi nỗ lực thiết quân luật cho đến việc đối phó với các động thái bảo hộ khó lường của Mỹ đối với nền kinh tế.
Với 100% số phiếu được kiểm, ông Lee đã giành được 49,42% trong số gần 35 triệu phiếu bầu trong khi đối thủ Kim Moon-soo giành được 41,15% trong các cuộc thăm dò.
Theo dữ liệu của Ủy ban Bầu cử quốc gia, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu lần này là cao nhất trong một cuộc bầu cử tổng thống kể từ năm 1997.
Cựu luật sư nhân quyền 61 tuổi này gọi cuộc bầu cử hôm 3/6 là "ngày phán xét" đối với quyết định thiết quân luật của cựu tổng thống Yoon và việc Đảng Quyền lực Nhân dân của ông Yoon không ngăn chặn được động thái gây bất ổn này.

Tân tổng thống Hàn Quốc - Lee Jae-myung - Ảnh: Reuters
"Nhiệm vụ đầu tiên là phải khắc phục dứt khoát tình trạng nổi loạn và đảm bảo sẽ không bao giờ có một cuộc đảo chính quân sự nào nữa chống lại người dân" - ông Lee phát biểu bên ngoài toà nhà quốc hội sau chiến thắng.
"Chúng ta có thể vượt qua khó khăn tạm thời này bằng sức mạnh tổng hợp của người dân, những người có năng lực to lớn" – ông nhấn mạnh.
Ông Lee đã chính thức được Ủy ban Bầu cử quốc gia xác nhận là tổng thống vào ngày 4/6 và ngay lập tức nắm giữ quyền lực của tổng thống và tổng tư lệnh lực lượng vũ trang.
Một viên chức Bộ Nội vụ cho biết lễ nhậm chức được rút gọn dự kiến sẽ diễn ra tại quốc hội lúc 11 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 4/6.
Ông Lee chia sẻ ông sẽ giải quyết những thách thức kinh tế cấp bách mà đất nước phải đối mặt vào ngày đầu tiên nhậm chức, tập trung vào các mối quan ngại về chi phí sinh hoạt ảnh hưởng đến các gia đình có thu nhập trung bình và thấp cũng như những khó khăn của các chủ doanh nghiệp nhỏ.
Ông cũng phải đối mặt với thời hạn do Nhà Trắng đặt ra để đàm phán thuế nhập khẩu với Washington.

Ông Lee phải đối mặt với nhiều thách thức từ kinh tế đến chính trị khi nhậm chức - Ảnh: Reuters
Chính phủ dưới quyền tổng thống lâm thời đã đạt được ít tiến triển trong nỗ lực xoa dịu mức thuế quan khắc nghiệt do chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, sẽ ảnh hưởng đến một số ngành công nghiệp lớn của đất nước, bao gồm ô tô và thép.
"Tổng thống Lee sẽ thấy mình không còn nhiều thời gian để giải quyết nhiệm vụ quan trọng nhất trong nhiệm kỳ đầu của mình: đạt được thỏa thuận với ông Trump" - Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế có trụ sở tại Washington cho hay trong một bài phân tích.
Trước đó, ông Lee đã nêu các kế hoạch mang tính hòa giải hơn cho mối quan hệ với Trung Quốc và Triều Tiên, đặc biệt là việc chỉ ra tầm quan trọng của Trung Quốc như một đối tác thương mại lớn.
Tuy nhiên, ông Lee cũng cam kết tiếp tục hợp tác với Nhật Bản và cho biết liên minh với Hoa Kỳ là xương sống của nền ngoại giao toàn cầu của Hàn Quốc.
(CAO) Hôm 2/6, CNN đưa tin sau nửa năm hỗn loạn chính trị, bất ổn và chia rẽ, cử tri Hàn Quốc sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống mới để kế nhiệm Yoon Suk Yeol, cựu lãnh đạo bị phế truất sau khi ban bố thiết quân luật hồi tháng 12, vào ngày 3/6.