Đoàn tàu của ông Kim đã đi qua thành phố Vũ Hán, Trung Quốc

Thứ Hai, 25/02/2019 14:21  | Anh Duy

|

​(CAO) Đến trưa 25-2 (giờ VN), hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin đoàn tàu bọc thép chở phái đoàn CHDCND Triều Tiên đã đi qua thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc.

Đây là một trong những thành phố lớn và đông dân nhất của quốc gia hơn tỷ dân nằm bên bờ sông Trường Giang, một trong số các con sông lớn nhất của thế giới (bên cạnh sông Hoàng Hà).

Theo hãng thông tấn này, đoàn tàu của ông Kim đi qua sông Trường Giang vào lúc 6 giờ sáng ngày 25-2.

Như vậy con tàu đã đi qua hơn nửa chiều dài lãnh thổ Trung Quốc theo chiều Bắc – Nam để tiến vào vùng Giang Nam.

Dự kiến sáng mai 26-2, tàu sẽ về đến ga Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam).

Truyền thông Triều Tiên trước đó xác nhận ông Kim đã lên tàu rời Bình Nhưỡng để đến Việt Nam dự thượng đỉnh với phái đoàn tháp tùng gồm nhiều quan chức cấp cao trong đó có người em gái nhiều quyền lực của ông, bà Kim Yo Jong.

Vị trí thành phố Vũ Hán (Wuhan) trên bờ sông Dương Tử

Bà Kim Yo Jong trong hội nghị thượng đỉnh tại Singapore năm ngoái luôn theo sát anh trai. Bà là người trao bút máy được chuẩn bị riêng cho anh trai để ký văn bản tuyên bố chung với tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong thế vận hội mùa đông vào tháng 2 năm ngoái tại Hàn Quốc, bà Kim Yo Jong cũng đã dẫn phái đoàn Triều Tiên đến tham dự.

Hiện an ninh đang được thắt chặt tại ga Đồng Đăng để đón đoàn tàu của ông Kim.

Công nhân Việt Nam chỉnh trang đường ray ở ga Đồng Đăng (Việt Nam) ngày 23-2 đón đoàn tàu của ông Kim - Ảnh: Yonhap

Bình luận (0)

Lên đầu trang