(CAO) Hôm 3/3, Bangkok Post dẫn lời người phát ngôn chính phủ Thái Lan - Jirayu cho biết, nước này sẽ nghiên cứu tính khả thi của việc xây dựng bức tường dọc một phần biên giới với Campuchia để ngăn chặn việc vượt biên trái phép.
Bức tường sẽ là một phần trong nỗ lực đa quốc gia nhằm triệt phá mạng lưới các trung tâm lừa đảo qua cuộc gọi có trụ sở ngay bên ngoài biên giới Thái Lan và nạn nhân bao gồm một số lượng lớn người Thái.
Cuối tuần qua, cảnh sát Thái Lan đã tiếp nhận 119 công dân Thái Lan từ chính quyền Campuchia sau cuộc đột kích ở thị trấn biên giới Poipet của Campuchia, giải cứu ít nhất 215 người bị giam giữ trong khu tập thể của một gã trùm lừa đảo.
Ông Jirayu cho hay, khả năng xây dựng một bức tường là một ý tưởng được thảo luận tại cuộc họp nội các hôm 3/3. Theo đó, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ đàm phán về vấn đề này với chính quyền Campuchia.

Những đối tượng tội phạm bị bắt tại các trung tâm lừa đảo ở Myanmar
Ông Jirayu nhấn mạnh: "Nếu được thực hiện thì sẽ làm như thế nào? Kết quả có thể đạt được là gì, liệu nó có giải quyết được vấn đề gì không? Tất cả những điều này cần phải được nghiên cứu". Ông này không tiết lộ độ dài của bức tường.
Cuộc thảo luận nội các diễn ra sau chuyến thăm của thủ tướng Thái Lan tới biên giới tại trạm kiểm soát Khlong Luek ở huyện Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo vào tuần trước. Chính phủ Campuchia đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về đề xuất xây tường. Thái Lan và Campuchia có chung đường biên giới dài 817 km.
Bộ Quốc phòng Thái Lan trước đó đã đề xuất xây bức tường dọc biên giới dài 55 km với nhiều cửa khẩu tự nhiên ở khu vực Sa Kaeo-Poipet. Hiện tại nó được bảo vệ bằng dây thép gai.
Các trung tâm lừa đảo qua điện thoại đã hoạt động nhiều năm ở Đông Nam Á, gài bẫy nạn nhân đến tận những quốc gia xa xôi như Tây Phi.
Thái Lan trấn áp mạnh các trung tâm lừa đảo này sau cuộc giải cứu diễn viên Trung Quốc Vương Tinh vào tháng 1- người bị dụ đến Thái Lan với lời hứa hẹn về một công việc nhưng sau đó bị đưa đến một trung tâm lừa đảo ở Myanmar.
Tại Myawaddy của Myanmar, hơn 7.000 người nước ngoài được thả ra khỏi các trung tâm lừa đảo bị đóng cửa, phần lớn đến từ Trung Quốc và một số đến từ các quốc gia Châu Phi và các nơi khác, đang chờ để vào huyện Mae Sot ở tỉnh Tak của Thái Lan.
Thái Lan đang làm việc với các đại sứ quán nước ngoài để đơn giản hóa việc giúp họ hồi hương.