Thế giới trong tuần qua ảnh

Thứ Hai, 13/02/2017 14:15

|

(CAO) Thế giới tuần qua trải qua nhiều biến động, từ những lùm xùm pháp lý quanh sắc lệnh cấm người nhập cư từ 7 nước vùng Trung Đông của Trump đến những phận đời lênh đênh trên các con tàu ọp ẹp qua Địa Trung Hải để tìm đến “thiên đường” Châu Âu.

Đó còn là cuộc sống thay đổi của những con người vừa thoát khỏi những khu vực chiếm đóng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq, nơi nụ cười hạnh phúc đã hiện diện trở lại trên khuôn mặt họ.

Tất cả đã lọt vào ống kính của các nhiếp ảnh gia trên toàn cầu.

Những người biểu tình cầu nguyện tập thể ở New York (Mỹ) phản đối sắc lệnh cấm người đến từ 7 nước vùng Trung Đông nhập cảnh của tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh chụp ngày 2-2 - Ảnh: REUTERS/Lucas Jackson
Nhóm thành viên thuộc câu lạc bộ  Wushu Shaolin biểu diễn môn Wushu trên 1 đỉnh đồi ở thủ đô Kabul, Afghanistan vào ngày 29-1 trong trời đông buốt giá. Wushu du nhập từ Trung Quốc đã được nhiều người dân ở Afghanistan yêu thích - Ảnh: REUTERS/Mohammad Ismail
Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama ngồi trên tàu tham quan đảo trong kỳ nghỉ của mình ở quần đảo British Virgin (thuộc Anh). Obama đã có những phúc giây thảnh thơi thật sự sau 8 năm bận bịu với công việc tổng thống. Ảnh chụp ngày 7-2 - Ảnh: Jack Brockway/Virgin Handout via REUTERS
Một người đàn ông bước đi co ro trong tuyết lạnh ở quảng trường Thời đại, thành phố New York (Mỹ) ngày 9-2. Vùng đông bắc Mỹ mấy ngày nay đang chìm trong bão tuyết  - Ảnh: REUTERS/Andrew Kelly
Một em bé mất nhà trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq ,đã thoát khỏi vòng kềm kẹp của IS ở Mosul để đến nơi ở mới với gia đình em tại trại  Khazer. Em nay đã có thể chơi đùa cùng chúng bạn. Ảnh chụp ngày 6-2 - Ảnh: REUTERS/Muhammad Hamed
Khung cảnh thanh bình khi một người phụ nữ chơi với con gái mình ở một cánh đồng gần Kibbutz Alumim, miền nam Israel ngày 7-2 - Ảnh: REUTERS/Amir Cohen
Một công nhân ở mỏ đồng lớn nhất Thế giới  Escondida, Chile đang sửa soạn chỗ ngủ sau những phút giây làm việc vất vả. Ảnh chụp ngày 9-2 - Ảnh: REUTERS/Juan Ricardo
Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đứng đón phu quân là tổng thống Mỹ Donald Trump ở sân bay quốc tế  West Palm Beach International,  bang Florida ngày 3-2. Từ khi ông Trump nhậm chức, bà Melania vẫn chưa đến Nhà Trắng sống cùng chồng - Ảnh: REUTERS/Carlos Barria
Người tị nạn Syria tên  Baraa Haj Khalaf (trái) ôm hôn bố mình - ông  Khaled, còn mẹ cô - Fattoum (phải) bật khóc sau khi đặt chân đến sân bay quốc tế O'Hare ở thành phố Chicago, bang  Illinois, Mỹ ngày 7-2. Sắc lệnh cấm người nhập cảnh từ 7 nước vùng Trung Đông (trong đó có Syria) của Trump khiến những  người như gia đình này hoang mang tột độ - Ảnh: REUTERS/Kamil Krzaczynski
Những người di cư ở vùng hạ Sahara trên một con tàu ken đặc người, được tổ chức phi chính phủ của Tây Ban Nha Proactiva Open Arms giải cứu khi họ đang lênh đênh trên biển Địa Trung Hải. Ảnh chụp ngày 3-2. Dòng người di cư ồ ạt từ các quốc gia chiến sự, nghèo khó vùng Trung Đông tìm tới "thiên đường" Châu Âu vẫn đang là vấn nạn nhức nhối chưa có giải pháp giải quyết triệt để - Ảnh: REUTERS/Giorgos Moutafis
Khung cảnh khói lửa bốc lên với nham thạch nóng chảy trên miệng cụm núi lửa Piton de la Fournaise, một trong những cụm núi lửa có cường độ hoạt động mạnh nhất Thế giới ở đảo Reunion (thuộc Pháp).  Ảnh chụp ngày 3-2  - Ảnh: Reunion Island. REUTERS/Gilles Adt
Ca sĩ Lady Gaga biểu diễn 1 tiết mục ấn tượng. Ảnh chụp ngày 5-2  - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang