Thượng viện Mỹ phê chuẩn Jeff Sessions làm Bộ trưởng Tư pháp

Thứ Sáu, 10/02/2017 00:20  | Anh Duy

|

(CAO) Với tỷ lệ phiếu sít sao 52-47, Thượng viện Mỹ ngày 8-2 (giờ Mỹ) đã phê chuẩn Jeff Sessions – người được tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp bất chấp phản đối gay gắt từ các nghị sĩ đảng Dân chủ.

Là một người có tư tưởng bảo thủ, Sessions bị các nghị sĩ Dân chủ công kích các phát ngôn về quyền dân sự. Ông bị chỉ trích về các cáo buộc phân biệt chủng tộc, đe dọa người da đen trong thời gian đảm nhận công tác ở bang Alabama.

Bên phía đảng Dân chủ, chỉ có Thượng nghị sĩ Joe Manchin của bang Tây Virginia là bỏ phiếu cho Sessions. Từ nay ông sẽ quản lý 113.000 nhân viên của Bộ này.

Thượng nghị sĩ bang Alabama này bị nhiều người xem là “nguồn cảm hứng”, truyền tư tưởng phân biệt chủng tộc cho Trump trong chính sách chống nhập cư gây tranh cãi thời gian vừa qua.

Jeff Sessions chính thức trở thành Bộ trưởng Tư pháp Mỹ 

Bình luận (0)

Lên đầu trang